Điểm xung đột: Căn cứ Nga bị tấn công; Israel diệt nhiều tay súng trong bệnh viện

Điểm xung đột: Căn cứ Nga bị tấn công; Israel diệt nhiều tay súng trong bệnh viện

21/03/2024 22:00 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20.3 tuyên bố Nga đã bắn hạ 419 máy bay không người lái (UAV) và 67 rốc két của Ukraine trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Nga cuối tuần qua.

Trong giai đoạn đó, Ukraine đã tăng cường tấn công bằng cách pháo kích những khu vực biên giới Nga, tấn công nhà máy lọc dầu và sử dụng lực lượng ủy nhiệm để cố gắng xâm nhập biên giới Nga.

Bộ trưởng Shoigu ngày 20.3 cũng khẳng định an ninh đã được thắt chặt tại các cơ quan chính phủ Nga và các cơ sở khác, đồng thời hệ thống phòng không cũng được tăng cường.

Tuy nhiên, một căn cứ máy bay ném bom chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga lại bị Ukraine tấn công vào rạng sáng 20.3. Thiệt hại từ vụ việc này vẫn đang được đánh giá.

Trong khi đó, chính quyền Kharkiv cho biết, một tên lửa của Nga đã tấn công một khu công nghiệp ở thành phố phía bắc khu vực này hôm 20.3, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương, đồng thời gây ra hỏa hoạn lớn tại một nhà in.

Thị trưởng Kharkiv, Ihor Terekhov, cho biết 5 người khác đã mất tích sau cuộc tấn công. Trong một bài đăng sau đó trên Telegram vào khoảng 11 giờ đêm theo giờ địa phương, ông cho biết Kharkiv vừa hứng chịu một đợt pháo kích mới cùng nhiều vụ nổ trong thành phố.

Khu vực Kharkiv, giáp biên giới với Nga ở phía bắc và nằm gần tiền tuyến, thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong chiến sự với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công cho thấy rõ hậu quả của sự thiếu hụt hệ thống phòng không thích hợp ở Kharkiv và nhiều nơi khác, đặc biệt là ở các khu vực phía bắc gần biên giới Nga.

Không dừng lại ở đó, khu vực thủ đô Kyiv của Ukraine cũng đã bị Nga tấn công tên lửa vào rạng sáng 21.3, khiến 10 người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hỏng.

Chuyển sang các thông tin về tình hình xung đột giữa Israel và Hamas. Tờ The Times of Israel hôm 20.3 đưa tin ông Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của Hamas đang hoạt động ở Qatar, ngày 19.3 cáo buộc Israel phá hoại các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin đang diễn ra ở Doha (Qatar), sau khi quân đội Israel đột kích vào Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Dải Gaza.

Quân đội Israel tiến hành cuộc đột kích đó vào đầu ngày 18.3, nói rằng những thủ lĩnh cấp cao Hamas đã quay trở lại sử dụng bệnh viện Al-Shifa làm trụ sở hoạt động chính.

Cuộc đột kích trên diễn ra trước khi các cuộc đàm phán do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian được nối lại ở Doha vào tối 18.3. Vòng đàm phán này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Israel đánh giá đây là vòng đàm phán “phức tạp”, đồng thời bày tỏ sự bi quan về khả năng đạt được một thỏa thuận.

Trong cuộc đột kích bệnh viện Al-Shifa, Israel tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 90 tay súng và bắt giữ 160 người, một báo cáo mà phía Hamas phủ nhận.

Tính đến ngày 20.3, chiến dịch của Israel nhằm vào Dải Gaza đã kéo dài hơn 5 tháng nhằm đáp trả vụ Hamas đột kích miền nam Israel ngày 7.10.2023. Bom đạn Israel đã khiến gần 2,3 triệu người ở Gaza phải di dời, gây ra cuộc khủng hoảng nạn đói, san bằng phần lớn vùng lãnh thổ này và theo Cơ quan Y tế Gaza thì đến nay hơn 31.000 người đã thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Các chuyên gia quốc tế cảnh báo rằng cuộc tấn công của Israel vào Gaza cấu thành tội ác diệt chủng, và cáo buộc này đang được Tòa án Công lý Quốc tế điều tra. Israel phủ nhận cáo buộc diệt chủng mà cho rằng mình chỉ đang nhắm vào Hamas chứ không phải dân thường. Israel nói mình có quyền tự vệ, và cáo buộc ngược lại là Hamas đã sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 21.3.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.