Điểm xung đột: Israel vây nhà lãnh đạo Hamas; Nga thu được thiết giáp Bradley

Điểm xung đột: Israel vây nhà lãnh đạo Hamas; Nga thu được thiết giáp Bradley

07/12/2023 23:46 GMT+7

Tờ The Times of Israel dẫn lời Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay Lữ đoàn thiết giáp 460 và Tiểu đoàn 50 thuộc Lữ đoàn Nahal vừa phát hiện ra một trong những kho vũ khí lớn nhất từ trước đến nay tại phía bắc Dải Gaza.

Kho lưu trữ nằm gần một phòng khám và một trường học gồm hàng trăm khẩu súng chống tăng RPG, hàng chục tên lửa chống tăng, hàng chục khối chất nổ, các rốc két tầm xa, hàng chục quả lựu đạn và một số máy bay không người lái (UAV). IDF cho biết một số vũ khí đã bị phá hủy, trong khi số còn lại được đưa về Israel để điều tra thêm.

Trong ngày 6.12, IDF cho biết đã tấn công khoảng 250 mục tiêu ở Gaza. Tờ The Jerusalem Post đưa tin lực lượng bộ binh Israel tập trung tìm các vũ khí, hạ tầng của Hamas, bao gồm các cấu trúc ngầm và thiết bị nổ.

Ngoài ra, IDF điều động không quân tấn công 2 bệ phóng rốc két của Hamas từng được sử dụng để phóng sang miền trung Israel hôm 5.12. Quân đội Israel cũng chỉ đạo một cuộc không kích vào khu vực Deir al-Balah ở trung tâm Gaza.

Theo Đài Al Jazeera dẫn thông tin từ một tổ chức quan sát trong khu vực, số bom đạn mà Israel đã trút xuống Dải Gaza kể từ ngày 7.10 đến nay tương đương hơn 25.000 tấn chất nổ.

CNN dẫn báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc rằng hệ thống vũ khí dẫn đường do Mỹ sản xuất đã được sử dụng trong 2 cuộc không kích của Israel ở Gaza vào tháng 10, khiến 43 dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, IDF nói rằng báo cáo “sai sót, thiên vị và quá sớm, dựa trên những giả định vô căn cứ về hoạt động của IDF”.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã sử dụng một điều khoản hiếm khi được kích hoạt trong hiến chương của tổ chức này để thúc giục Hội đồng Bảo an can thiệp vào xung đột Hamas - Israel.

Một diễn biến quan trọng khác đã diễn ra hôm 6.12 tại Thượng viện Mỹ, có ảnh hưởng đến Israel và cả Ukraine. Theo đài CNN, các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã ngăn cản việc thông qua một dự luật liên quan việc viện trợ Ukraine và Israel.

Phía Ukraine hiểu rằng họ phải có viện trợ quân sự của phương Tây để tiếp tục đứng vững trong cuộc xung đột. Quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 6.12 đã đưa ra “danh sách các loại vũ khí đáp ứng nhu cầu của lực lượng phòng thủ Ukraine” trong phiên họp kín ở Washington với sự tham dự của quan chức chính phủ và các giám đốc điều hành doanh nghiệp ngành quốc phòng.

Danh sách này bao gồm các loại vũ khí Ukraine đã có trong kho như xe tăng Abrams và pháo 155mm, cũng như một số loại khí tài như F-16, máy bay không người lái và tên lửa ATACMS tầm xa mà nước này đã yêu cầu trước đây.

Bên cạnh đó, danh sách này còn bao gồm các khí tài có giá trị lớn như máy bay vận tải C-17 và C-130, trực thăng tấn công AH-64 và UH-60, tiêm kích F-18, 3 loại máy bay không người lái, và hệ thống phòng không tầm cao THAAD.

Số trang thiết bị quân sự này sẽ tương đương các khoản giao dịch hoặc viện trợ trị giá hàng tỉ USD.

AFP đưa tin Bộ Ngoại giao Anh ngày 6.12 công bố một loạt biện pháp cấm vận mới chống lại “cỗ máy chiến tranh” của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine. Theo đó, 46 biện pháp cấm vận mới tập trung vào “các cá nhân và nhóm cung cấp cũng như tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của ông Putin”.

Các biện pháp hạn chế mới cấm các công ty của Anh giao dịch với các doanh nghiệp và cá nhân ở Belarus, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Uzbekistan, cùng những quốc gia khác.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 7.12.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.