Điểm xung đột: Mỹ sẽ bàn chiến lược với Ukraine; ông Kim Jong-un chúc Nga thắng lợi

Điểm xung đột: Mỹ sẽ bàn chiến lược với Ukraine; ông Kim Jong-un chúc Nga thắng lợi

15/09/2024 23:00 GMT+7

Tình hình ở vùng Kursk của Nga, nơi Ukraine tiến hành xâm nhập trong suốt hơn một tháng qua, đang có nhiều diễn biến dồn dập khi Ukraine mở thêm hướng tấn công mới nhưng cũng mất một số vị trí do Nga phản công.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) dựa trên cảnh quay định vị địa lý được công bố vào ngày 13.9 nhận định rằng lực lượng Kyiv đã hoạt động ở thị trấn Veseloye, là một hướng tấn công mới ở phía tây khu vực giao tranh hiện tại. Một nhà quan sát quân sự người Nga nói Ukraine đã chiếm được thị trấn này.

Một số nguồn tin Nga cho biết lực lượng Ukraine trong hai ngày 13 và 14.9 tiếp tục tấn công theo hướng này. Các nhà quan sát người Nga nói quân đội Nga, gồm trung đoàn dù số 56 và Sư đoàn dù 106 đang đẩy lùi nhiều đợt triển khai của quân đội Ukraine.

Trong khi đó, lực lượng Moscow tiếp tục hoạt động giành lại lãnh thổ ở khu vực Kursk. Các đơn vị Nga đang tiến từ ba phía bắc, đông và tây, dường như có kế hoạch chia cắt đội hình Ukraine thành nhiều phần nhỏ để tiêu diệt.

Theo ISW, các quan chức và nguồn tin Ukraine cho biết cuộc xâm nhập khu vực Kursk của Ukraine đã khiến chính quyền Nga phải tăng gấp ba lần số lượng binh sĩ ở khu vực Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày 14.9 thông báo trong vòng 24 giờ trước đó, không quân Nga đã tấn công vào cứ điểm của 7 lữ đoàn Ukraine ở Kursk. Ngoài ra, họ cũng tấn công lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Kyiv đã mất hơn 13.100 quân ở mặt trận Kursk kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích.

Giữa những diễn biến này, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh vào ngày 14.9, đây là cuộc trao đổi tù nhân thứ ba kể từ chiến dịch Kursk nổ ra, và chiến dịch này dường như có tác động ngắn hạn là tăng động lực để Nga tham gia trao đổi tù nhân.

Cũng trong ngày 14.9, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov phát biểu cho rằng “Năm 2025, cuối năm 2025 và đầu năm 2026 là thời điểm quan trọng đối với Nga. Vì vậy, Moscow muốn chấm dứt cuộc chiến này vào thời điểm đó”.

Theo giải thích của ông Budanov, giới lãnh đạo Moscow tính toán rằng nếu Nga không thể chấm dứt cuộc xung đột này trong tư thế kẻ chiến thắng thì “về lâu dài - trong vòng 30 năm tới - Liên bang Nga sẽ mất đi vị thế siêu cường mà họ mong muốn”.

Quan chức tình báo Ukraine dự đoán “mọi vấn đề của Nga sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2025”, vì cả các yếu tố tài chính, kinh tế và các yếu tố chính trị xã hội sẽ kết hợp lại với nhau vào thời điểm đó.

Ông Budanov đưa ra nhận định vừa rồi khi tham dự hội nghị thường niên Chiến lược châu Âu Yalta ở Kyiv. Tại hội nghị này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu cho biết có hai cách để chấm dứt xung đột: hoặc lực lượng Nga bị đẩy khỏi Ukraine bằng vũ lực, hoặc là một tiến trình ngoại giao để đảm bảo việc Kyiv giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình.

Mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng mong muốn thảo luận chiến lược của Ukraine với Tổng thống Zelensky trong tháng này.

Trước cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ, ứng cử viên Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump gần đây đã bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng do “những người thiếu năng lực” ở Washington gây ra.

Ông phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas hôm 13.9 rằng: “Thế giới rốt cuộc có thể sẽ rơi vào Thế chiến 3. Nếu không thận trọng, mọi người có thể sẽ chứng kiến thảm họa hạt nhân”.

Ứng cử viên Donald Trump tuyên bố ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu, và hứa nếu đắc cử ông sẽ “chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông và sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine”. Ông còn cho rằng “mỗi phiếu bầu cho bà Kamala Harris là một phiếu bầu cho chiến tranh với Nga”.

Cựu Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định rằng xung đột ở Ukraine sẽ không leo thang nếu ông còn tại nhiệm. Trong suốt chiến dịch tái tranh cử của mình, ông Trump đã không ít lần tuyên bố ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine “trong vòng 24 giờ”.

Ứng cử viên phó tổng thống chung liên danh với ông Trump là J.D.Vance hôm 12.9 cũng cho rằng “để chấm dứt chiến tranh, trước hết, cần có một người mà ai cũng đều nể sợ”, và đó chính là ông Trump. Ông Vance cũng đã nêu cụ thể cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nếu ông Trump tái đắc cử.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 15.9.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.