Điểm xung đột: Quân Ukraine tràn vào đất Nga; căng thẳng nguy cơ Iran tấn công Israel

Điểm xung đột: Quân Ukraine tràn vào đất Nga; căng thẳng nguy cơ Iran tấn công Israel

07/08/2024 23:00 GMT+7

Tại miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga trong ngày 6.8 cho biết quân đội nước này đã kiểm soát thêm được khu định cư Timofiyivka. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã đến thị sát các khu vực ở vùng Donetsk do Moscow kiểm soát.

Trên mặt trận Donetsk (miền đông Ukraine), ở thị trấn New York, quân đội Nga cũng đã tiến ít nhất 1km về phía bắc, chiếm phần lớn thị trấn này. Trong khi đó, ở Toretsk, lực lượng Moscow đã giành thắng lợi trong ngày thứ hai liên tiếp, mở rộng vùng kiểm soát tại phía bắc khu mỏ ở Pivnichne.

Ở miền nam Ukraine, giới chức Nga cho biết lực lượng Kyiv đã cố gắng đổ bộ bằng đường biển vào bãi cạn Tendra Spit do Nga kiểm soát. Ông Vladimir Saldo, Thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, cho biết theo thông tin sơ bộ, 12 tàu cao tốc đã được Ukraine sử dụng. AFP đưa tin, 3 tàu bị Nga phá hủy trong khi những chiếc khác đã quay đầu.

Một diễn biến bất ngờ đã xảy ra vào hôm qua 6.8, khi Ukraine bất ngờ phát động một cuộc tấn công trên bộ với nhiều mũi xung kích xuất phát từ tỉnh Sumy tràn vào lãnh thổ Nga tại vùng Kursk.

Thông tin sơ bộ cho thấy, đợt tấn công có sự tham gia của hàng chục xe tăng thiết giáp cùng khoảng 300 tay súng. Theo định vị địa lý, quân đội Ukraine có nơi đã tiến sâu ít nhất 7km.

Kênh Telegram quân sự thân Nga Rybar cho hay đến sáng nay, giao tranh vẫn tiếp diễn ở quận Sudzha thuộc vùng Kursk. Các đơn vị Ukraine đã cố thủ ở khu vực biên giới dù bị phía Nga tấn công, không kích dữ dội.

Trong suốt cả ngày 6.8, dân thường Nga đã được sơ tán khỏi Sudzha, chủ yếu là tự di tản, dưới sự pháo kích của đối phương. Đồng thời, Ukraine đã rải mìn từ xa trên đường cao tốc Sudzha - Belitsa, làm phức tạp cả việc sơ tán dân và việc tái triển khai các đơn vị Nga.

Thông tin sơ bộ cho thấy có tới 400 tay súng Ukraine đang ở trên khu vực do họ kiểm soát ở vùng Kursk. Đồng thời, bộ chỉ huy Kyiv tiếp tục triển khai thêm lực lượng dự bị đến khu vực này. Đặc biệt, theo Rybar, ở làng Oleshnya có một nhóm binh sĩ Nga đang bị bao vây bởi quân Ukraine vượt trội về số lượng.

Kênh Rybar nhận định cuộc tấn công của Ukraine có thể tiếp tục trong ít nhất vài ngày nữa, và có vẻ như trong tương lai gần, họ sẽ cố gắng mở rộng thêm vùng kiểm soát, bất chấp tổn thất về nhân lực và trang thiết bị.

Tuy nhiên, nhiều người trong giới quan sát quân sự Ukraine bất ngờ trước quyết định đưa quân tấn công đất Nga của chính quyền Kyiv. Họ cho rằng làm như vậy là phung phí số binh sĩ tinh nhuệ cùng các vũ khí, khí tài mà lẽ ra nên được bổ sung cho chiến trường miền đông, nơi Nga đang có ưu thế.

Chuyển sang cuộc xung đột tại Trung Đông. Tình hình tại đây đã cực kỳ sục sôi sau hai vụ sát hại các nhân vật lãnh đạo của các nhóm Hamas và Hezbollah. Trong đó, vụ ám sát lãnh đạo chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh, đã gây nhiều quan ngại vì diễn ra ngay tại thủ đô Tehran của Iran.

Iran và Hamas cáo buộc Israel tổ chức hành động này, nhưng chính quyền Tel Aviv không xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, theo báo The Washington Post, Israel đã thông báo với Mỹ chính họ đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6.8 đã có thông điệp trực tiếp nhất của mình đối với Israel về căng thẳng đang leo thang ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Blinken nói với các phóng viên rằng “Không nên làm leo thang xung đột này. Chúng tôi đã tham gia hoạt động ngoại giao mạnh mẽ với các đồng minh và đối tác, truyền đạt thông điệp đó trực tiếp đến Iran. Chúng tôi đã truyền đạt thông điệp đó trực tiếp đến Israel”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã úp mở bày tỏ sự thất vọng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bởi vì vụ vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas đã diễn ra ngay khi ông Biden hy vọng đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán để có được lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột đã kéo dài 10 tháng ở Dải Gaza.

Ông Blinken cho biết thêm Mỹ đang nỗ lực hết mình để giảm căng thẳng ở Trung Đông và ngăn chặn xung đột lan rộng.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình các điểm nóng xung đột thế giới ngày 7.8.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.