Điểm xung đột: Tình hình bớt sáng cho Ukraine trên đất Nga; Su-57 gặp khó vì cấm vận

Điểm xung đột: Tình hình bớt sáng cho Ukraine trên đất Nga; Su-57 gặp khó vì cấm vận

13/10/2024 23:00 GMT+7

Reuters hôm 13.10 dẫn thông tin từ lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 68 máy bay không người lái (UAV) và 4 tên lửa nhắm vào lãnh thổ Ukraine trong đêm.

Hai tên lửa đạn đạo Iskander-M đã tấn công các vùng Poltava và Odessa, cũng như hai tên lửa không dẫn đường Kh-59 nhắm vào các vùng Chernihiv và Sumy của Ukraine.

Các đơn vị phòng không của Ukraine đã phá hủy 31 UAV, trong khi những chiếc khác không được tìm thấy, rất có thể đã bị hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine chặn lại.

Trong khi đó tại mặt trận Kursk, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối 12.10 thông báo lực lượng Nga đã cố gắng đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở khu vực biên giới Kursk, nhưng lực lượng Kyiv vẫn giữ vững các vị trí phòng thủ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.10 cho biết lực lượng của họ đã giành lại được hai ngôi làng ở khu vực biên giới Kursk, nơi Ukraine đã tiến hành xâm nhập bất ngờ kể từ đầu tháng 8. Hiện họ đang tiếp tục tăng cường phản công đối phương và đã tiến vào vị trí then chốt của Kyiv.

Chiến dịch xâm nhập vùng Kursk của Nga hiện đã bước sang tháng thứ ba, và lực lượng Kyiv vẫn kiểm soát được hàng chục khu định cư ở đây. Chiến dịch này đánh dấu lần đầu tiên một đội quân nước ngoài xâm nhập vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II.

Mặc dù cuộc xâm nhập ban đầu gây sốc cho cả chính phủ và người dân Nga bình thường, một số chuyên gia cho rằng “Điện Kremlin đã hạ thấp tầm quan trọng điều này” vì xem đây là “nỗi xấu hổ lớn”.

Theo CNN, Nga đang cố gắng tránh chuyển hướng bất kỳ nguồn lực nào từ tiền tuyến ở Ukraine sang Kursk. Trọng tâm chính của cuộc chiến vẫn là tiền tuyến ở khu vực Donbass (phía đông Ukraine), nơi hai bên đang chiến đấu để giữ quyền kiểm soát thành phố chiến lược Pokrovsk.

Thay vì tập trung nguồn lực vào việc giành lại Kursk, quân đội Nga đã mở rộng các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận ở Ukraine, bao gồm cả các khu vực trọng điểm là Kharkiv, Donetsk và Zaporizhzhia.

Nhà nghiên cứu John Lough (Viện Chatham House) nhận đinh: “Có vẻ như Điện Kremlin ưu tiên rất cao việc tiến xa nhất có thể ở Donbass, bất chấp những tổn thất. Có một số cơ hội sắp khép, vì sắp đến thời điểm trong năm khi đường sá trở nên lầy lội”.

Các cuộc tấn công hàng ngày của Nga vào Ukraine tiếp tục diễn ra vào các khu vực Odessa, Kherson và Donetsk.

Chuyển sang thông tin về tình hình ở Trung Đông. Lực lượng Hezbollah tuyên bố họ đã phóng loạt rốc két vào một căn cứ quân sự ở phía nam TP.Haifa của Israel vào hôm 12.10, khi Israel trải qua Yom Kippur, ngày thiêng liêng nhất trong lịch Do Thái. Theo AFP, quân đội Israel tuyên bố đã chặn được một quả rốc két bay từ Li Băng.

Hezbollah tiến hành cuộc tấn công mới một ngày sau khi cảnh báo người Israel tránh xa các địa điểm quân sự trong những khu dân cư ở phía bắc nước này.

Ông Mohammad Afif, đứng đầu văn phòng truyền thông Hezbollah, ngày 11.10 tuyên bố ưu tiên hiện nay của Hezbollah là đánh bại Israel về mặt quân sự, nhưng sẵn sàng đón nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn hành động gây hấn của Israel.

Cùng ngày, quân đội Li Băng cáo buộc cuộc tấn công của Israel nhắm vào một căn cứ quân sự ở miền nam Li Băng đã đã giết chết 2 binh sĩ. Đáp lại, quân đội Israel nói rằng họ đang xem xét vụ việc, nhưng họ không biết có một căn cứ quân sự của Li Băng trong khu vực.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Li Băng hôm 13.10 cũng từ chối rời vị trí như Israel yêu cầu, dù đã phải chịu tổn thất do giao tranh ở khu vực.

Ít nhất 5 lính gìn giữ hòa bình đã bị thương trong những ngày gần đây khi Israel tiến hành cuộc chiến chống Hezbollah ở miền nam Li Băng. Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Li Băng đã cáo buộc quân đội Israel “cố ý” nổ súng vào các vị trí của họ.

40 nước có lính tham gia gìn giữ hòa bình tại Li Băng đã ra tuyên bố “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây” vào lực lượng này, và đòi hỏi phải có điều tra thỏa đáng.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 13.10.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.