Điểm xung đột: Xe tăng Anh cháy trên đất Nga; Ukraine tính kế lâu dài ở Kursk?

Điểm xung đột: Xe tăng Anh cháy trên đất Nga; Ukraine tính kế lâu dài ở Kursk?

16/08/2024 23:00 GMT+7

Quan chức Nga mới đây cảnh báo chiến dịch tấn công vào đất Nga của Ukraine đã nhận được sự hậu thuẫn của phương Tây, và đang đưa thế giới đến gần hơn một cuộc chiến tranh toàn cầu.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời ông Mikhail Sheremet, thành viên Ủy ban Quốc phòng thuộc quốc hội Nga, nói rằng: “Xét đến sự hiện diện của thiết bị quân sự phương Tây, việc sử dụng đạn dược và tên lửa phương Tây trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và bằng chứng không thể chối cãi về sự tham gia của người nước ngoài trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, có thể đi đến kết luận rằng thế giới đang bên bờ vực của chiến tranh thế giới thứ ba”.

Ông Sheremet đồng tình với quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin rằng các nước NATO đã “bật đèn xanh” cho kế hoạch của Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Nikolai Patrushev, cũng cáo buộc NATO và các cơ quan tình báo phương Tây đã tham gia vào việc lập kế hoạch cho chiến dịch Kursk, mặc dù ông không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc này.

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp báo ngày 15.8 rằng Washington không liên quan đến cuộc tấn công vào Kursk. Bà nói Mỹ “chắc chắn không tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào của việc lập kế hoạch hoặc chuẩn bị cho hoạt động quân sự này”.

Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.000km vuông lãnh thổ Nga và hơn 80 khu định cư, đồng thời lập chính quyền quân sự tại vùng lãnh thổ đang kiểm soát ở Kursk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.8 thông báo đã thành lập một hội đồng điều phối về các vấn đề an ninh quân sự tại các khu vực biên giới. Nga cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng thiệt hại của lực lượng Ukraine trong chiến dịch Kursk tính đến nay lên tới 2.640 quân nhân, 37 xe tăng và hàng loạt thiết bị quân sự khác.

Đáng lưu ý là trong ngày 15.8, Nga ghi nhận đã phá hủy một bệ phóng pháo phản lực HIMARS do quân đội Ukraine triển khai ở vùng Sumy để bắn yểm trợ cho cuộc tấn công vào Kursk.

Theo bình luận của báo Mỹ Politico, khi mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga, Ukraine đã giúp phương Tây vơi bớt nỗi e ngại leo thang xung đột với Nga.

Chính vì sự e ngại này mà nhiều đồng minh Ukraine, đặc biệt là Đức, trong suốt hai năm rưỡi qua đã dè dặt trước những lựa chọn có thể khiêu khích Nga, đặc biệt liên quan đến việc cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa và cho phép Kyiv sử dụng các vũ khí đó để tấn công lãnh thổ của Moscow.

Nhưng khi Ukraine bất ngờ mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, và sử dụng nhiều loại vũ khí phương Tây để đẩy lùi lực lượng Nga và kiểm soát khoảng 1.000 km vuông lãnh thổ, Berlin đã không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào.

Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố: “Ukraine có quyền tự vệ theo quy định của luật pháp quốc tế. Điều này không chỉ giới hạn trong lãnh thổ của Ukraine”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã giành quyền kiểm soát làng Ivanivka tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Ukraine Dmytro Lykhoviy cho biết chưa có dấu hiệu sức ép quân sự của Nga giảm bớt dọc tiền tuyến miền đông bất chấp cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk.

Ông Lykhoviy cho hay Nga đã điều một số binh sĩ từ miền nam Ukraine đến các khu vực khác nhưng đó chưa phải là đợt luân chuyển quân lớn đến mức làm giảm cường độ giao tranh.

Sĩ quan Serhiy Tsehotskiy thuộc Lữ đoàn cơ giới 59 của Ukraine nói rằng sức ép của Nga tại Donetsk vẫn không suy giảm và lực lượng Moscow đang sử dụng mọi nguồn lực trong tay.

Giao tranh hiện tập trung tại thành phố Pokrovsk do Ukraine kiểm soát với 58 cuộc đụng độ trong vòng 24 giờ. Lãnh đạo chính quyền quân sự thành phố Pokrovsk đã kêu gọi người dân địa phương sơ tán khi quân Nga chỉ còn cách ngoại ô hơn 10km.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 16.8.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.