Điện đàm với Tổng thống Biden, Chủ tịch Tập Cận Bình lên tiếng về khủng hoảng Ukraine

18/03/2022 21:36 GMT+7

Trong cuộc điện đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung tối 18.3 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng xung đột và đối đầu giữa các quốc gia không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung trong một cuộc điện đàm trước đó

afp

Đài truyền hình Trung Quốc CCTV dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình cho hay những cuộc xung đột và đối đầu như sự kiện đang diễn ra ở Ukraine chẳng mang lại lợi ích gì cho ai cả.

Cuộc khủng hoảng Ukraine là điều mà chúng tôi không hề mong muốn”, ông Tập nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh và Washington phải định hướng quan hệ song phương một cách đúng đắn, đồng thời cả hai cần phải song hành để gánh vác trách nhiệm đối với thế giới và thúc đẩy hòa bình cho toàn cầu.

Chú tịch Tập Cận Bình: xung động Ukraine cần "kết thúc càng sớm càng tốt"

Trước cuộc điện đàm, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói cuộc hội đàm ngày 18.3 là một trong các nỗ lực để "duy trì đường dây liên lạc" giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bà Jen Psaki cho biết cuộc hội đàm trực tuyến lần này là "dịp để Tổng thống Biden đánh giá lập trường của Chủ tịch Tập" liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.