Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 quy tụ 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Chiều 9.10, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM tổ chức họp báo về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 tại TP.HCM, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10 này.

AEF 2026 sẽ do Thủ tướng chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.

Diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày 26 - 29.10 với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" (Collaboration in a New Era), định vị "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu". Diễn đàn dự kiến chào đón khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Theo ban tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được thiết kế xuyên suốt qua 4 trụ cột chiến lược là vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác mới; và vai trò tiên phong của khu vực tư nhân. Từ 4 trụ cột nền tảng này, các hoạt động được thiết kế gắn kết chặt chẽ theo dòng thời gian nhằm tạo nên một mạch nội dung thống nhất.

Ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm HCMC C4IR, nhấn mạnh, việc WEF đồng thương hiệu tổ chức diễn đàn năm nay là chưa có tiền lệ. Nhờ vậy, các thông tin, tin tức liên quan Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ được truyền tải đến mạng lưới các Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trên toàn cầu.

Đặc biệt, trong ngày 26.10, sự kiện CEO 500 - TEA CONNECT cho các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ quy tụ nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Chương trình tập trung vào sự dịch chuyển của vốn FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu. Qua đó, hướng tới việc nhận diện những nguồn lực mới cho tăng trưởng, đồng thời mở ra các cơ hội kết nối chiến lược đối với Việt Nam và TP.HCM.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 quy tụ 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế- Ảnh 1.

Ban tổ chức thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM

ẢNH: H.H

Vào ngày 27.10, các phiên thảo luận 3 trục chuyên đề còn lại sẽ tập trung phân tích sự dịch chuyển kinh tế toàn cầu, được hội tụ theo ba trục chính: Chuyển dịch mô hình kinh tế toàn cầu và kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia và các siêu đô thị; kinh nghiệm trong thúc đẩy thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Ngày 28.10, phiên Toàn thể cấp cao với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" sẽ tập trung vào các thông điệp chào mừng và phát biểu định hướng chiến lược từ Thủ tướng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại diện lãnh đạo chính phủ các nước, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các tổ chức quốc tế lớn. Đặc biệt, cũng trong sáng cùng ngày, sẽ có sự kiện trọng điểm mang tên "60 phút cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng", tập trung tham vấn chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu". Đây là diễn đàn đối thoại trực tiếp cấp cao trên sân khấu giữa Thủ tướng và lãnh đạo, chuyên gia của WEF nhằm trao đổi sâu rộng về tầm nhìn, định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng thế hệ mới của Việt Nam.

Chiều cùng ngày, dưới sự định hướng của một Phó thủ tướng, các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách sẽ tập trung phân tích "Xu hướng toàn cầu: Nhận diện các động lực tăng trưởng mới", từ đó thảo luận và xây dựng "Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới", Ban tổ chức cho biết.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.