Diễn viên Hiếu Nguyễn tiết lộ mối quan hệ với Trương Ngọc Ánh

24/08/2022 13:06 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên , diễn viên Hiếu Nguyễn tiết lộ Trương Ngọc Ánh là người có ơn với mình. Nam diễn viên luôn trân trọng và tìm cách giữ gìn mối quan hệ với đàn chị.

Tôi chấp nhận việc thua lỗ

* Xin chào diễn viên Hiếu Nguyễn. Vì sao anh lại "mất tích" khỏi showbiz Việt suốt 4 năm qua?

- Diễn viên Hiếu Nguyễn: Tôi có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, phát triển bản thân và cũng có chuyển hướng sang kinh doanh. Thật ra tôi mê kinh doanh và phát triển thương hiệu từ thời còn là sinh viên nhưng sau này mới có cơ hội thực hiện. Ban đầu tôi kinh doanh rất thuận lợi nhưng vì dịch bệnh khiến mình phải đóng cửa và bị ảnh hưởng khá nhiều về kinh tế. Dịch bệnh là điều mình không lường trước được và nhờ đó mình nhận ra nhiều điều. Còn về phim ảnh, tôi cần phát triển bản thân và chờ những sản phẩm tốt hơn.

Hiếu Nguyễn từng được mệnh danh là “nam thần” trong giới giải trí Việt khi sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, khả năng biến hóa trong nhiều thể loại vai khác nhau

nvcc

* Khoảng thời gian kinh doanh thua lỗ vì dịch bệnh có khiến anh suy sụp?

- Tiền thì ai mà không tiếc, nhưng bù lại mình học được nhiều thứ. Mình mất tiền nhưng còn kiến thức, kinh nghiệm. Nếu mình cứ sợ thất bại thì sao thành công được. Tôi chấp nhận việc thua lỗ. Dĩ nhiên mình cũng stress một thời gian để cân nhắc, đưa ra phương án làm sao để tránh thiệt hại nhất có thể. Có những thứ mình vừa lên ý tưởng, triển khai xong thì dịch ập tới và phải đóng cửa, thua lỗ hàng tỉ đồng. Nhưng điều đó không khiến tôi suy sụp được.

* Từng được đánh giá là một diễn viên triển vọng nhưng việc tạm ngưng 4 năm khiến tên tuổi của anh không còn được chú ý như trước. Điều đó có khiến Hiếu Nguyễn tiếc nuối không?

- Tôi nghĩ mỗi một thời điểm đều tạo ra một giá trị riêng. Nếu nói về lĩnh vực nghệ thuật thì tôi có tiếc. Nhưng không có khoảng thời gian đó thì làm sao mình nhận ra là mình cần gì và thích cái gì. Tôi có thời gian để học hỏi, nghiên cứu và tìm hiểu để có một phiên bản tốt hơn ở hiện tại. Tôi biết chắc một điều rằng mình rất mê diễn xuất, mỗi khi đọc kịch bản là mình quên ăn quên ngủ, mình sống với nhân vật ngay lập tức. Dù thời gian qua mình không làm nghề nhưng mình có học hỏi, trải nghiệm. Và chính những trải nghiệm đó giúp mình khi trở lại tốt hơn.

Hiếu Nguyễn và Phương Anh Đào vừa đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh Vô diện sát nhân

ĐPCC

* Việc khó tính khi chọn vai diễn, anh có sợ bị mọi người nghĩ mình chảnh?

- Hoàn toàn có và tôi thấy mọi người nghĩ như vậy cũng đúng. Nhưng vì tôi chỉ muốn đem tới những sản phẩm chất lượng nhất đến cho khán giả. Một bộ phim thành công hay không thì khán giả cũng là người quyết định. Ví dụ bạn có thông điệp hay nhưng chỉ có một người coi thì đâu thể gọi là thành công, mà nó phải được một trăm, một ngàn người coi. Tôi luôn cân nhắc lựa chọn kịch bản có sự mới mẻ, hấp dẫn, nội dung thông điệp rõ ràng.

* Việc thường xuyên tham gia những vai hành động, phản diện. Anh có sợ mình bị đóng khung, một màu không?

- Đó là điều mà nhiều nhà sản xuất đã nghĩ là như vậy. Nhưng nếu cho tôi cơ hội đóng những vai không còn gì để mất thì mình sẽ được thể hiện khác. Ví dụ như anh Johnny Trí Nguyễn, anh ấy là người đóng phim hành động mà tôi rất thích. Tôi cũng đang tập luyện võ để đáp ứng kỹ năng thực hiện phim hành động.

Nam diễn viên gốc Thái Bình tiết lộ khoảng thời gian dịch bệnh, anh từng thua lỗ vài tỉ đồng khi làm kinh doanh

nvcc

* Khi thực hiện những cảnh hành động, nhiều diễn viên rất sợ chấn thương và phải nhờ đến diễn viên đóng thế. Anh thì sao?

- Chấn thương là điều mình phải chấp nhận. Như hôm trước tôi cũng vừa tham gia một phim, những cảnh hành động tôi tự làm hết, trừ những cảnh quá nguy hiểm ảnh hưởng đến ê-kíp thôi. Càng ngày kỹ năng mình càng phải tăng, mình cải thiện không chỉ về diễn xuất mà còn phải kỹ năng đánh đấm. Bây giờ khán giả họ cần một diễn viên giỏi, diễn thật và đánh thật để bộ phim hay hơn. Mình đóng phim phải cho khán giả tin được. Nếu mình đánh đấm giả, đưa diễn viên đóng thế vào thì khán giả sẽ biết. Diễn viên bây giờ đâu phải lúc nào cũng đóng thế và nhiều người rất giỏi, có năng lực để làm tốt vai diễn của mình.

* Hiện tại với anh là nghệ thuật để nuôi kinh doanh hay làm kinh doanh để nuôi nghệ thuật?

- Với cá nhân tôi thì nghệ thuật nuôi kinh doanh. Thật sự nghề diễn xuất cho tôi giá trị mà tôi đang sở hữu ngày hôm nay. Những gì tôi làm được bây giờ đều khởi nguồn từ tiền diễn xuất. Dù là ít hay nhiều thì nó cũng là tiền dẫn đường cho mình đến đây. Nghệ thuật với tôi bây giờ là đam mê và mình sẽ không bỏ cuộc, trừ khi sức khỏe của mình không cho phép. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên vào TP.HCM, tôi chỉ một thân một mình. Năm 2013, tôi bay vào TP.HCM với 1,8 triệu đồng cùng chiếc vali. Khi casting cho bộ phim Thạch Sanh, tôi đã có niềm tin mình sẽ thành công. Ngày ấy tôi nhớ mình sống trong một căn phòng nhỏ xíu, làm được một khoản tiền nhỏ là phải tích góp. Tôi từng ăn mãi một quán phở đến nhẵn mặt, mỗi ngày chỉ tiêu xài một khoản tiền nhất định để tiết kiệm. Mình cũng chẳng có một người thân nào, chẳng ai biết mình nên phải tự đi tìm cơ hội. Thật sự nghề diễn xuất cho tôi giá trị mà tôi đang sở hữu ngày hôm nay. Những gì tôi làm được bây giờ đều khởi nguồn từ tiền diễn xuất.

Nam diễn viên thừa nhận nhiều người nhìn vào hình ảnh của anh luôn cho rằng anh là người ăn chơi, đào hoa

nvcc

* Sau gần 10 năm làm nghề, Hiếu Nguyễn nhận thấy nghệ thuật đã đem lại cho anh những gì?

- Nghệ thuật đem đến cho tôi nhiều thứ. Kiến thức và kinh nghiệm là một tài sản rất giá trị. Đầu tiên là mình được coi trọng, nhờ có nghệ thuật mà người ta biết đến Hiếu Nguyễn. Điều thứ hai mà tôi nghĩ giá trị hơn cả tiền bạc là mình ý thức được phải giữ hình ảnh khi là nghệ sĩ. Mình ý thức hơn ở mỗi hành động, lời nói sẽ tác động đến người khác nên tìm cách sống tốt đẹp hơn. Mình biết cách chỉn chu hơn trong mọi thứ.

* Vậy anh nghĩ gì trước một bộ phận nghệ sĩ khi đã có chút danh tiếng thì bắt đầu sa ngã, vướng vào tệ nạn, vi phạm pháp luật?

- Nghệ sĩ được nhiều người biết đến hơn nên bất cứ việc gì cũng sẽ ảnh hưởng hơn. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng trong 100 người thì không thể bắt 100 người sống giống nhau được. Con người thì ai cũng có những điểm tốt và xấu nhưng làm gì cũng nên suy nghĩ, làm sao để hạn chế ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh. Tôi không đánh giá người khác, còn về phía mình, bất cứ chuyện gì xảy ra, bản thân tôi cũng tự nhìn nhận lại mình trước.

* Anh vượt qua những cám dỗ, những lời rủ rê như thế nào?

- Có gì phức tạp đâu, mình chọn cộng đồng chơi với nhau thôi. Như với tôi, nhiều người nhìn vào hình ảnh của tôi lại nghĩ mình là người ăn chơi. Nhưng làm sao mình có thể thay đổi được định kiến của họ, việc mình làm là thay đổi chính mình. Một người đã yêu thể thao, yêu sức khỏe thì liệu họ có làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Bạn bè của mình nếu là những người ăn chơi thì mình cũng thế. Còn tôi chọn chơi với những người chỉ mê làm ăn, sống lành mạnh, ham thể thao thì mình cũng vậy. Tức là mình chọn môi trường, nó sẽ tạo ra bản thân. Còn việc người khác đánh giá thì kệ, họ có quyền mà. Mình cũng đâu cần thiết phải đi chứng minh bản thân tốt thế nào.

Nhiều cô gái sợ 'rủi ro' khi tìm hiểu tôi

Diễn viên Hương Ga giữ mối quan hệ thân thiết với Trương Ngọc Ánh, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện do đàn chị tổ chức

nvcc

* Trong showbiz, anh giữ mối quan hệ thân thiết với ai?

- Tôi khá thân với diễn viên Anh Dũng và chị Trương Ngọc Ánh. Họ là những người mình đã quen biết một thời gian dài. Anh Dũng là bạn thân từ thời tôi mới vào TP.HCM lập nghiệp. Riêng chị Trương Ngọc Ánh là người có ơn với tôi. Chính vì thế, tôi luôn có sự tôn trọng và kính trọng nhất định dành cho chị. Vì nhờ bộ phim Hương Ga đóng cùng chị, tôi được mọi người biết đến nhiều hơn. Những người nào có ơn với mình, có công sức góp vào sự thành công của mình ngày hôm nay thì tôi luôn tìm cách giữ gìn. Đương nhiên nếu có cơ hội mình lại tìm cách đền đáp lại.

* Vậy còn về chuyện tình cảm của Hiếu Nguyễn như thế nào?

- Tôi rất yêu trẻ con và hy vọng mình cũng sớm có gia đình nhưng cần phải phù hợp. Mà tình cảm cần có duyên nữa. Tôi hy vọng vài năm nữa mình sẽ có gia đình, có con cái và chăm sóc cho tổ ấm. Bản thân tôi luôn có suy nghĩ kiếm tiền là để mang về cho gia đình và tiếp theo là cộng đồng. Đó thật sự là ước mơ của tôi.

* Vẻ ngoài của Hiếu Nguyễn có bao giờ là điểm trừ khiến các cô gái nghĩ anh đào hoa, không chung thủy?

- Tôi cảm giác vẻ ngoài của mình khiến nhiều cô gái thấy "rủi ro" khi tìm hiểu tôi. Môi trường tôi làm việc tiếp xúc với nhiều người, lại phải có cảm xúc, dễ nảy sinh tình cảm và họ có quyền nghi ngờ. Còn với tôi, khi sống một mình thì mình có thể thoải mái hơn. Nhưng khi đã có gia đình, tôi sẽ thay đổi và có trách nhiệm. Như bố tôi cũng là một người đẹp trai, từng rất đào hoa. Nhưng từ khi có gia đình, ông luôn sống vì gia đình. Tức là mỗi giai đoạn mình sẽ có sự thay đổi, có thể xấu thành tốt và ngược lại. Nhưng khi quyết định đến với nhau, sự tin tưởng là rất quan trọng.

Hiếu Nguyễn tâm sự anh xác định nếu đưa cô gái nào về gặp gia đình thì anh sẽ cưới

nvcc

* Anh có xác định sẽ lập gia đình vào năm bao nhiêu tuổi không?

- Nếu được, tôi mong sẽ kết hôn vào năm 35 tuổi. Tôi hy vọng người vợ của mình là người có tâm tốt, còn lại những thứ khác tính sau. Bên cạnh đó, mình phải có cảm xúc và sự kết nối. Tôi luôn suy nghĩ rằng người phụ nữ mình chọn phải khác biệt với những người phụ nữ khác. Ngày xưa tôi không chịu gặp bất kỳ gia đình ai hay đưa ai gặp ba mẹ mình. Vì tôi coi đó là món quà nhỏ với sự trân trọng dành cho nửa kia của mình. Mọi người nói rằng tôi đừng quá cứng nhắc, kể cả coi đó là một món quà dành cho nửa kia của mình. Đôi khi mình rõ ràng như thế sẽ làm người ta tổn thương, nhưng mình cũng không muốn lừa dối họ. Nhưng sau này có người tôi thương và xác định thì mọi chuyện lại chẳng đi tới đâu và tôi đánh mất một món quà dành cho nửa kia của mình. Nhưng tôi sẽ tìm ra một món quà khác giá trị hơn để tặng nửa kia của mình trong tương lai.

Bên cạnh đó, tôi phải ổn định về mọi thứ. Nếu đến 35 tuổi, mình ổn định về kinh tế, có thể lo được cho gia đình cuộc sống tốt nhất thì sẽ kết hôn, sinh con. Với tôi thì tài chính là điều quan trọng, nếu không ổn định thì dễ xảy ra mâu thuẫn. Tôi hay có suy nghĩ phải là trụ cột, phải lo được cho người ta.

* Xin cảm ơn diễn viên Hiếu Nguyễn về những chia sẻ!

Đạo diễn Lê Minh

nvcc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.