Ngày 15.9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Chia sẻ tại hội nghị, ông Võ Thành Thống, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhận định quy hoạch chung của thành phố là rất quan trọng. Bởi nó là tiền đề của quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và việc triển khai các dự án sau này. Nếu có sai sót, việc điều chỉnh, bổ sung là rất khó nên phải tính toán kỹ lưỡng.

Ông Võ Thành Thống, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, góp ý tại hội nghị
ẢNH: THANH DUY
Góp ý cho dự thảo, ông Thống cho rằng liên danh tư vấn cần cân nhắc khi đưa ra định hướng phát triển toàn bộ thành phố Cần Thơ trở thành đô thị kinh tế biển với 7 nhóm ngành chính. Yếu tố kinh tế biển đóng vai trò động lực, mũi nhọn thì đúng, nhưng chuyển hẳn toàn bộ theo hướng này thì "cần xem xét lại".
Bởi theo ông Thống, quy hoạch này là quy hoạch cấp tỉnh, phải trên tinh thần "phục tùng" quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng. "Trong khi quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng xác định vùng này (đồng bằng sông Cửu Long - PV) có trọng điểm là kinh tế nông nghiệp và làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Thế mình kéo nhau làm hết kinh tế biển thì có phù hợp không?", đại biểu này băn khoăn.
Bên cạnh đó, ông Thống cũng bày tỏ rằng cảm thấy "nhẹ nhàng" khi liên danh tư vấn đã có sự điều chỉnh các địa điểm đề xuất cho việc chuyển trung tâm hành chính của thành phố Cần Thơ trong tương lai. Cụ thể là loại bỏ phương án Ngã Bảy và hai bên đường vành đai phía tây nối dài; chỉ tập trung cho phương án phía bắc đường vành đai phía tây và khu Trung tâm văn hóa Tây Đô - ven sông Cần Thơ.
Về quan điểm lựa chọn địa điểm, ông Thống lưu ý lãnh đạo Cần Thơ thực hiện theo triết lý "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" và đặc biệt ưu tiên cho nơi nào có sẵn mặt bằng để hạn chế ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Đô thị Cần Thơ
ẢNH: THANH DUY
Cũng đề cập đến vấn đề này, ông Phạm Thanh Vận, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, cho rằng một trung tâm hành chính đã có sẵn thì việc đầu tư nâng cấp, mở rộng sẽ hợp lý, tập trung hơn. "Việc đề xuất nhiều phương án là tốt, nhưng không nên đề cập đến những phương án không thể làm được", ông Vận lưu ý liên danh tư vấn quy hoạch. Đồng thời, đại biểu này cũng mong muốn thành phố tập trung khai thác sân bay Cần Thơ hiện hữu, trong trường hợp quá tải sẽ mở rộng về phía Ô Môn, Cờ Đỏ.
Trong khi đó, ông Lê Nam Giới, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho rằng trong việc quy hoạch các cơ sở phục vụ cho lĩnh vực thể dục thể thao cần tránh tác động đến sân vận động Cần Thơ. Bởi công trình này đã ra đời hơn 50 năm trong thời điểm còn nhiều khó khăn, mang rất nhiều ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử.
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, cho biết với các ý kiến được ghi nhận, Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn cần khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ. Theo kế hoạch, trong tháng 9 này tất cả hồ sơ quy hoạch của thành phố sẽ hoàn thiện để trình Bộ Xây dựng tham gia góp ý, thẩm định.
Bình luận (0)