'Dính Việt Á' cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc bị bắt

Thái Sơn
Thái Sơn
07/06/2022 19:12 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Việt Á , Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiên lệnh bắt tạm giam ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN do liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á

Ngày 7.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN, để điều tra về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí", theo điều 219 BLHS.

Đây là những diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc bị bắt

Ông Phạm Công Tạc (60 tuổi, quê ở Nam Định) từng giữ các chức vụ quan trọng tại Bộ KH-CN như Phó, Chánh văn phòng Bộ. Từ tháng 8.2014, ông Tạc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ KH-CN và đã được bổ nhiệm lại vào tháng 8.2019.

Tại Bộ KH-CN, ông Phạm Công Tạc được phân công phụ trách các lĩnh vực liên quan đến kinh tế, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ; quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Trước đó, ngày 4.6, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học - Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Công Tạc.

Các cơ quan này xác định ông Phạm Công Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học - Công nghệ.

Ông Phạm Công Tạc trong cuộc họp báo do Bộ KH-CN tổ chức sau khi xảy ra vụ bê bối Việt Á

T.Hằng

Ông Nguyễn Trường Sơn (58 tuổi), giữ cương vị Thứ trưởng Y tế từ tháng 11.2018 đến nay và là Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Trước đó, ông Sơn làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Ông có nhiều đóng góp cho ngành y tế, đặc biệt là phát triển kỹ thuật cao trong ghép tạng. Khi Covid-19 xảy ra, ông có mặt tại nhiều điểm nóng như tâm dịch Bắc Giang - Bắc Ninh, TP HCM...

Vụ án này được C03 phát hiện từ giữa tháng 12 năm ngoái và đã phối hợp với các cơ quan tố tụng thuộc Bộ Quốc phòng, Công an các địa phương.

Đến nay, các cơ quan tố tụng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công an nhiều địa phương đã khởi tố 56 bị can, điều tra về 5 nhóm tội danh, gồm: "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; “đưa hối lộ”; “nhận hối lộ”; “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “tham ô tài sản”.

Trong đó, C03 khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Quốc Việt- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Công ty Việt Á cùng nhiều giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Bắc Giang, Bình Dương.

C03 cũng đã bắt giữ Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế; Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH-CN...

Công ty Việt Á có trụ sở chính tại TP.HCM và chi nhánh tại một số tỉnh, thành phố, với ngành nghề chính là cung cấp thiết bị, sinh phẩm y tế.

Từ đầu năm 2020, Công ty Việt Á phối hợp cùng Học viện Quân y thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019 (2019-nCoV)". Đây được coi là nhiệm quốc gia với sự đặt hàng của Bộ Y tế và Bộ KH-CN là cơ quan quản lý Nhà nước về đề tài.

Nghiên cứu này đã tiêu tốn Ngân sách quốc gia gần 19 tỉ đồng và tạo ra sản phẩm ứng dụng là kit xét nghiệm Covid-19. Trong khi việc chuyển giao ứng dụng cũng như việc đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học chưa được Bộ KH-CN, Bộ Y tế làm rõ thì Công ty Việt Á đã tung sản phẩm ra thị trường với mức giá cao hơn nhiều so với thực tế.

Theo Bộ Công an, từ tháng 3.2020 cho đến khi khởi tố vụ án, Công ty Việt Á đã cung cấp cho các bệnh viện, CDC và đối tác ở 62/63 tỉnh thành phố với doanh thu khoảng 4.000 tỉ đồng.

Quá trình kinh doanh và tiêu thụ kit xét nghiệm, lợi dụng vào tính chất cấp bách về nhu cầu test Covid-19 của các địa phương trên cả nước, sản phẩm kit test thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, TP sử dụng. Mặt khác, Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (công ty liên danh, công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán cho Công ty Việt Á theo giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Đổi lại, Công ty Việt Á chi hoa hồng cho bên mua, có nơi lên tới 20%. Trong tổng doanh thu từ bán kit xét nghiệm, Phan Quốc Việt khai đã chi hoa hồng cho các đối tác khoảng 800 tỉ đồng, như ông Phạm Duy Tuyến 27 tỉ đồng, đối tác phân phối tại Bắc Giang hơn 44 tỉ đồng.

Cảnh cáo: Ông Phạm Công Tạc, ủy viên Ban cán sự đảng, thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; ông Nguyễn Thiện Thành, nguyên bí thư chi bộ, nguyên giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; ông Lê Bách Quang, chủ tịch các hội đồng tư vấn, hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện COVID-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.