'Dở khóc, dở cười' chuyện làm tóc đón tết

04/01/2023 17:13 GMT+7

Những ngày tết sắp đến, nhu cầu về làm đẹp, đặc biệt là làm tóc được nhiều người trẻ quan tâm. Và điều này quan trọng tới mức việc đón tết vui hay không cũng phụ thuộc vào mái tóc làm đẹp hay xấu.

Nhiều người trẻ bắt đầu làm tóc để đón tết

MINH MẪN

“Dở khóc, dở cười” chuyện làm tóc

Cao Xuân Như (21 tuổi), hiện đang làm nhân viên văn phòng tại Q.1, TP.HCM, cho biết mình muốn thay đổi tóc để bản thân thêm mới mẻ và trưởng thành hơn.

Xuân Như muốn làm tóc vì muốn có diện mạo mới trong ngày tết

NVCC

“Trước đây thì mình toàn có ý định thôi chứ chưa dám làm, nên khi nhìn vào gương thì thấy mình còn lạ lẫm. Nhưng do lần đầu làm nên mình không có nhiều kinh nghiệm trong việc dưỡng tóc, không biết là sau khi nhuộm thì không được dùng dầu gội đầu chứa bạc hà vì sẽ làm hư tóc”, Xuân Như kể.

Cũng làm tóc để chào đón năm mới, Nguyễn Minh Mẫn (21 tuổi), hiện đang là nhân viên bán hàng tại xã Phú Phụng, H.Chợ Lách (Bến Tre) cho biết bản thân xem nhu cầu làm đẹp để đón tết là một điều tất yếu và luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là về kiểu tóc. Mẫn thích làm tóc đón tết thể hiện được 70% nét đẹp trên khuôn mặt.

“Mỗi năm, mình đều phải suy nghĩ tìm tòi những kiểu tóc mới cho phù hợp với xu hướng nhưng cũng phải hợp với tính cách và tỷ lệ khuôn mặt của mình, nên mỗi lần đi cắt tóc là cả một quá trình đấu tranh tâm lý, nào là cắt kiểu gì, nhuộm màu nào, có dùng keo vuốt tóc hay kem bôi gì không. Sau khi cắt tóc, nếu đẹp thì tết đó rất vui và tự tin, còn không thì rất ngại và không hào hứng nữa”, Mẫn bày tỏ.

Chàng trai này kể rằng bản thân mình đã có một trải nghiệm không vui khi làm tóc khiến cho mái tóc bị xoăn hết mức, dù tắm rồi nhưng vẫn như… lò xo và bị mẹ nhắc nhở rất nhiều.

“Lúc đó mình rất hụt hẫng vì chọn sai kiểu tóc và không tập trung quan sát thợ lúc làm nên khi tóc hư, mình phải dưỡng một thời gian rồi đi làm lại một lần nữa mới thấy ổn hơn”, Mẫn kể.

Cũng gặp vấn đề với tóc, Lê Thị Kiều Na, sinh viên Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) khi phải sửa đi sửa lại nhiều lần mới cảm thấy hài lòng vì gặp vấn đề với nhân viên tư vấn tại tiệm làm tóc.

Kiều Na làm tóc nhiều lần mới có được kiểu ưng ý

NVCC

“Trước khi đến làm tóc, mình đã tham khảo mẫu kiểu và chi phí qua Facebook của tiệm nên đã quyết định đặt chỗ nhưng khi đến đó thì nhân viên đưa ra nhiều lý do như tóc mình bị hư tổn khá nhiều, không thể duỗi nếu như không chịu làm phục hồi tối và màu nhuộm sẽ đắt gấp đôi do đây là màu đặc biệt”, Kiều Na nhớ lại.

Nhưng khi làm thì nhân viên lại sơ ý nhuộm sai nên Na phải làm tóc lại lần hai và điều này sẽ dẫn đến việc tóc của Na sẽ bị xơ về sau. “Vì phải làm nhiều lần nên chi phí làm tóc bỗng tăng gấp đôi so với dự tính ban đầu của mình”, Na bày tỏ.

Đón tết đầy tự tin với diện mạo mới

Nói về quan niệm phải có một mái tóc thật đẹp để đón tết, Kiều Na cho hay cô khá hào hứng khi làm tóc vào dịp tết, vì muốn đầu năm sẽ thấy bản thân tươi mới, độc đáo hơn, không bị nhàm chán và cũng là cột mốc để bước sang năm mới đầy vui tươi.

Người trẻ cần chú ý lựa chọn nơi làm tóc phù hợp để tránh những "tai nạn" trước khi đón tết

MINH MẪN

“Có thể mình không coi trọng đến mức ảnh hưởng đến tâm trạng buồn vui. Nhưng làm giúp mình tự tin hơn, vui vẻ hơn, vì đón năm mới với một diện mạo mới thực sự là điều tuyệt vời”, cô bày tỏ.

Còn với Xuân Như thì cho rằng khi làm tóc cần chú ý tìm đến những chỗ uy tín, chất lượng ổn định và tránh những nơi làm tóc lạm dụng thuốc, hóa chất gây hại đến da đầu và các bệnh da liễu.

“Ngoài tóc tai ra thì tết vẫn còn nhiều thứ quan tâm khác, ví dụ vui vẻ bên gia đình, gặp mặt bạn bè hay thư giãn sau một thời gian đi làm cật lực. Tóc tai, trang phục chỉ là một điểm nhấn và tết chỉ là dịp rảnh để chăm chút cho bản thân”, Như nói.

Anh Trương Hoài Nam (30 tuổi), hiện đang là chủ hiệu làm tóc tại ở Ngã Ba Mũi Tàu, H.Chợ Lách (Bến Tre) cho biết lượng khách gần đây đến tiệm bắt đầu đông và có nhiều khách hàng lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là giới trẻ.

“Nhiều người có nhu cầu tạo một kiểu tóc đẹp, phù hợp để đón một cái tết đầy tự tin và vui vẻ. Và nhu cầu làm tóc đón tết là điều tất yếu vì ai cũng cần một khuôn mặt với kiểu tóc đẹp phù hợp. Khi đi làm tóc thì các bạn nên chú ý đặt lịch trước khi làm, tránh trường hợp đợi chờ lâu. Nên xem bảng giá thật kỹ để tránh mâu thuẫn khi thanh toán”, anh Hoài Nam cho biết.

Chủ hiệu làm tóc này cũng cho hay: “Đặc biệt là các mẫu tóc phải được đưa cho thợ cắt xem trước để họ chuẩn đo tỷ lệ và hợp mẫu hay không. Và trước khi đi cắt nên gội đầu và lau khô để tóc được trả về tự nhiên nhất, từ đó khi cắt sẽ dễ dàng và thuận tiện cho việc tạo mẫu lần sau đó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.