Độc đáo khối ngành giúp sống được trong thế giới luôn thay đổi

05/04/2022 17:22 GMT+7

Khi xã hội càng phát triển, không chỉ có lĩnh vực khoa học công nghệ mà có một khối ngành còn giúp chúng ta có thể sống được trong thế giới luôn thay đổi. Đó là khối ngành gì, liệu thí sinh đã biết?

Trong chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề “Cơ hội việc làm khối ngành khoa học xã hội” vừa diễn ra, được phát tại các địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage Facebook, YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên, một chuyên gia đã dẫn lời sinh viên tốt nghiệp và thành công với khối ngành này đã nói: “Khối ngành Khoa học xã hội (KHXH) giúp chúng ta có thể sống trong một thế giới luôn thay đổi”. Tại sao lại như thế, và muốn thành công với khối ngành này trong thời buổi hiện nay thì mỗi thí sinh cần lưu ý điều gì?

Đang rất cần nhân lực của khối ngành KHXH

Mở đầu chương trình, tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết sự quan tâm của thí sinh dành cho khối ngành KHXH khá thấp. Chỉ tiêu năm 2021 không nhiều, khối ngành KHXH và hành vi chỉ chiếm 5,3, nhân văn là 7,9%. Vì thế, nguồn nhân lực không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tiến sĩ Lưu cũng chỉ dẫn có thống kê chỉ ra rằng, chưa đầy 30% sinh viên hiểu biết về công việc cụ thể, 70% hiểu biết khá mơ hồ. Lý do là khối kiến thức học của khối ngành này khá rộng. Nhiều em không biết sẽ áp dụng kiến thức vào công việc cụ thể nào. Tuy nhiên, hiện nay các trường đã thay đổi để hướng sinh viên vào công việc sau này một cách cụ thể hơn, tường minh hơn.

“Máy móc đang dần thay thế con người, việc làm tập trung nhiều ở máy tính, thời gian cho giao tiếp và hoạt động thiết yếu có xu hướng giảm. Câu chuyện đặt ra là nghiên cứu để giải quyết các vấn đề về yếu tố con người trở nên cần thiết hơn”, tiến sĩ Lưu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, thạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Giảng viên khoa Xã hội học - Công tác xã hội Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết hiện nay xã hội đã phát triển, đi cùng với sự phát triển của xã hội, của khoa học thì những vấn đề của xã hội, tâm lý sẽ xuất hiện. Đòi hỏi những người học khối KHXH phải thích ứng được với xu thế này. Và các kiến thức về mặt xã hội luôn cần thiết.

“Một minh chứng điển hình là đại dịch vừa qua, những kiến thức của khối ngành KHXH là cực kỳ cần thiết. Ngành công tác xã hội đóng vai trò trung tâm chữa lành những vết thương tâm lý do Covid-19 gây ra”, thạc sĩ Quân chia sẻ.

Thạc sĩ - KTS Từ Phú Đức, Trưởng khoa Thiết kế và nghệ thuật Trường ĐH Hoa Sen, thông tin Trường quan tâm đặc biệt đến các khối ngành KHXH vì đây là khối ngành nghiên cứu về con người. Trường đưa những bộ môn liên quan đến xã hội nhân văn vào đào tạo ở tất cả các khoa của trường theo tinh thần giáo dục khai phóng. Những bộ môn liên quan về nghệ thuật, âm nhạc cũng lồng ghép bài giảng về nhân văn vào cho các em.

Các chuyên gia trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Cơ hội việc làm khi chọn ngành khoa học xã hội và sư phạm" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 5.4

LÊ THANH HẢI

Để thành công với khối ngành KHXH

Tiến sĩ Trần Thiện Lưu thông tin năm 2022 trường tuyển sinh các ngành thuộc khối nhân văn như ngành tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, quan hệ quốc tế, tâm lý học, Đông phương học, Việt Nam học, truyền thông đa phương tiện và quan hệ quốc tế. Chỉ tiêu các ngành này dự kiến khoảng hơn 800 chỉ tiêu. Và trường đang nhận hồ sơ cho đợt 1 ở phương thức xét tuyển học bạ.

Thạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết năm nay điểm mới trong tuyển sinh của trường là mở 2 ngành mới: quản lý công và ngành kinh tế thuộc chương trình chất lượng cao. Trong phương thức xét tuyển thì có 6 phương thức, thí sinh có thể vào website của trường để nắm thêm. Trường cũng đã bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ về chương trình đào tạo, kết nối sinh viên với doanh nghiệp đối với khối ngành này để sau khi ra trường sinh viên có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp đang cần.

Việc chọn ngành nghề luôn khiến cho nhiều thí sinh phải băn khoăn và trăn trở

HOA NỮ

Thông tin về các khối ngành KHXH nhân văn được đào tạo ở trường, thạc sĩ-KTS Từ Phú Đức cho biết có các ngành như tâm lý học, Nhật Bản học, ngôn ngữ Anh, quản trị công nghệ truyền thông, phim…

“Nhiều năm nay trường có phương thức xét tuyển dựa trên phỏng vấn và nộp hồ sơ năng lực. Đối với phần phỏng vấn thì các em chuẩn bị đến gặp ban phỏng vấn gồm các thầy cô có nhiều kinh nghiệm đã làm việc với doanh nghiệp nhiều, để định hướng TS đi theo đúng tiềm năng. Có nhiều đợt phỏng vấn, bắt đầu từ tháng 4 - 8. Đa số bài phỏng vấn là khám phá tiềm năng của thí sinh. Hồ sơ năng lực thì chứng tỏ bạn mạnh ở những điểm nào, thích và đam mê những gì. Dựa trên đây sẽ đánh giá và có kết quả cho thí sinh”, thạc sĩ Đức thông tin.

Học sinh Phú Vinh, quê Tiền Giang, hỏi: “Tiếng Anh hiện nay đang được phổ cập thì 3 - 5 năm nữa ngành Ngôn ngữ Anh có còn nhiều cơ hội không, đặc biệt là ngành biên phiên dịch?”

Tiến sĩ Trần Thiện Lưu nhắn gửi đến TS: “Không chỉ ngành ngôn ngữ Anh mà rất nhiều ngành nghề khác đang được phổ cập. Đất nước đang hội nhập, ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ giao tiếp số 1 thế giới. Vì thế, nếu phổ cập được thì rất tốt nhưng yêu cầu sẽ ngày càng cao. Chúng ta cần nhiều hơn 1 tấm bằng tốt nghiệp ngôn ngữ Anh”.

Tiến sĩ Lưu cũng cho biết sinh viên thuộc các ngành lĩnh vực KHXH có cơ hội chuyển sang ngành khác có liên quan để làm việc tương đối thuận lợi, hơn là sinh viên khối kỹ thuật công nghệ hay 1 số khối ngành khác. Bên cạnh đó, các trường không chỉ trang bị nền tảng về xã hội nhân văn mà hướng vào các chuyên ngành cụ thể, mong muốn sinh viên định hướng cụ thể việc làm của mình trong tương lai.

Một học sinh theo dõi chương trình thắc mắc về sự khác nhau của ngành quản trị công nghệ truyền thông và ngành quan hệ công chúng. Giải đáp cho thí sinh, thạc sĩ-KTS Từ Phú Đức cho hay ngành quản trị công nghệ truyền thông là ngành rất sáng tạo. Đây là ngành kết hợp giữa truyền thông và quản trị kinh doanh, sẽ làm ở phần việc là sản xuất và kinh doanh sản phẩm truyền thông. Còn quan hệ công chúng thì đào tạo về lĩnh vực truyền thông tuy nhiên không đi sâu vào sản xuất về sản phẩm truyền thông, mà chuyên về làm truyền thông và các sản phẩm báo chí.

Khi thí sinh thắc mắc về ngành Đông Nam Á học, thạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho hay đây là ngành học lâu năm của trường, cơ hội nghề nghiệp của ngành này thì định hướng mà khoa đang hướng đến là văn hóa và du lịch Đông Nam Á. Sinh viên sẽ được học rất nhiều kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa của khu vực này, nên thí sinh có cơ hội để trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng. Và khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm ở những mảng công việc như chuyên viên phụ trách các mảng liên quan về văn hóa, du lịch, đối ngoại, các tổ chức đoàn thể…; làm nhân viên kinh doanh, hướng dẫn viên, các công ty ở Việt Nam lẫn ở Đông Nam Á.

“Do đây là khối ngành khoa học cơ bản nên có cơ hội làm việc ở rất nhiều mảng công việc khác nhau, đây là một trong những thế mạnh của khối ngành KHXH”, thạc sĩ Quân nhấn mạnh.

Từ đó, thạc sĩ Quân cũng cho rằng khi chúng ta thấy tính rộng mở của khối kiến thức và nhóm ngành nghề của khối ngành này, thì phải luôn chú ý đến việc đào tạo cho người học có 3 trụ cột quan trọng là kiến thức, kỹ năng và thái độ. Ngoài các kỹ năng về giao tiếp, tư duy phản biện thì còn cần có một óc biết phân tích. Và thái độ chúng ta đối với thời cuộc, với cuộc sống và môi trường xung quanh.

“Có một sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành KHXH thì đã chia sẻ đây là khối ngành giúp chúng ta có thể sống trong một thế giới luôn thay đổi”, thạc sĩ Quân gửi gắm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.