Khu dân cư tái định cư Phạm Hồng Thái được UBND TP.Đà Lạt phê duyệt quy hoạch ngày 25.2.2009, với tổng diện tích 10,5ha. Trong đó diện tích đất ở gần 3,3 ha gồm: 204 lô nhà liền kề có sân vườn, 44 lô nhà biệt lập. Bên cạnh đó có hơn 1 ha xây dựng chung cư bố trí chỗ ở cho 150 hộ.
Chờ gần 10 năm được nhận đất nhưng ông Hiệp vẫn chưa thể xây nhà để ở
Lâm Viên
Nhận đất vẫn phải ở nhà thuê
Thế những đến cuối tháng 10.2017, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP.Đà Lạt mới khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông, san nền và cải tạo suối. Đến cuối tháng 9.2019, các hộ bị thu hồi đất mới được giao đất để tái định cư, nhưng lại chưa thể xây dựng, vẫn tiếp tục chịu cảnh thuê nhà để ở tạm.
Hàng trăm hộ dân mong sớm có nguồn điện nước để xây nhà ổn định chỗ ở
Lâm Viên
Ông Nguyễn Hiệp (57 tuổi) cho biết gia đình ông có 4 người, bị thu hồi nhà đất từ năm 2011, từ đó đến nay phải thuê nhà để ở. Tuy TP.Đà Lạt có hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/người/ tháng nhưng vẫn không đủ chi phí. Gia đình ông mới được giao lô đất 87m2 nhưng chưa thể xây dựng nhà ở vì đất chưa có sổ, chưa có hệ thống điện, nước, thoát nước.
Được nhận đất nhưng chỉ để... ngắm
Lâm Viên
Cơ quan chức năng nói gì?
Ông Nguyễn Xuân Lập, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP.Đà Lạt, cho biết TP. Đà Lạt nhiều lần có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng và đề xuất việc sớm lắp đặt hệ thống điện, nước cho khu tái định cư Phạm Hồng Thái. Thành phố cũng mời hai ngành điện và nước họp bàn, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hai đơn vị trên triển khai lắp đặt.
Khu dân cư chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ
Lâm Viên
Theo ông Trang, công ty sẽ bỏ vốn đầu tư toàn bộ hệ thống chung; việc triển khai lắp đặt sẽ theo từng giai đoạn nhưng phải kéo dài đến năm 2020 mới có thể hoàn thành.
Chưa thể xây nhà ở vì chưa có hệ thống điện nước
Lâm Viên
Cũng theo ông Toàn, nếu hộ nào có nhu cầu kéo điện để xây dựng nhà ở trước khi thi công trạm hạ thế công ty sẽ tạo điều kiện kéo tạm đường điện từ chung cư Yersin phục vụ các hộ.
Bình luận (0)