Đội tuyển nữ Hà Lan chê mặt cỏ tại Sydney, tìm sân tập mới

Văn Trình
Văn Trình
12/07/2023 14:02 GMT+7

Đội tuyển nữ Hà Lan đang tập ở sân Macquarie Park, Sydney, Úc. Ban huấn luyện của “The Orange” đang cảm thấy khó chịu vì mặt cỏ ở đây không như họ mong đợi.

Theo bố trí của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), sân tập của đội tuyển nữ Hà Lan là ở Bay Oval, TP.Tauranga (New Zealand). Tuy nhiên, thay vì bay thẳng đến đây, sau khi di chuyển hơn nửa vòng trái đất, ngày 9.7, đoàn quân của HLV Andries Jonker hạ cánh ở Sydney, Úc. Theo tiết lộ của ban huấn luyện đội tuyển nữ Hà Lan, họ sẽ ở lại đây một tuần, thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Hàn Quốc rồi mới di chuyển đến New Zealand.

Dù chuyến bay đến sớm, các cô gái của Hà Lan không nghỉ ngơi sau gần hai ngày di chuyển. Để cơ thể không mệt mỏi sau quãng đường dài di chuyển, HLV Andries Jonker đã yêu cầu toàn đội lập tức ra sân tập bốn tiếng rồi mới về khách sạn.

Đội tuyển nữ Hà Lan chê mặt cỏ tại Sydney, tìm sân tập mới - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Hà Lan tập luyện 4 giờ sau gần 2 ngày di chuyển

NOS

Tại Sydney, đội tuyển nữ Hà Lan tập ở sân Macquarie Park. Sau 2 buổi tập, HLV Andries Jonker và các cầu thủ của đội tuyển nữ Hà Lan không hài lòng với chất lượng mặt cỏ tại đây. Họ cho rằng lớp cỏ sân Macquarie Park chẳng khác gì một tấm thảm và toàn đội gặp nhiều khó khăn trong việc tìm lại cảm giác bóng.

Top 5 ứng cử viên vô địch World Cup nữ 2023

HLV 60 tuổi phát biểu với kênh NOS của Hà Lan: “Ở mọi nơi trên thế giới, bạn có những mặt sân có điều kiện tập luyện chất lượng khác nhau. Nhưng chân chúng tôi như chạy trên mặt thảm vậy. Ở Hà Lan, bạn không có loại cỏ này, đây là loại cỏ hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi muốn mọi thứ phải tối ưu, vì vậy chúng tôi chắc chắn sẽ thay đổi”.

Đội tuyển nữ Hà Lan chê mặt cỏ tại Sydney, tìm sân tập mới - Ảnh 2.

HLV của đội tuyển nữ Hà Lan chê mặt cỏ sân tập

NOS

Hiện ban huấn luyện của đội tuyển nữ Hà Lan đã tìm kiếm sân tập mới. Theo kênh NOS, toàn đội sẽ chuyển địa điểm tập luyện từ sân Macquarie Park sang sân The King's School ở Parramatta trong vài ngày trước khi di chuyển đến New Zealand vào đầu tuần sau.

Đội tuyển nữ Hà Lan vẫn chưa chốt danh sách dự World Cup nữ 2023. Họ mang đến Úc 25 cầu thủ và dự kiến, sau trận đấu giao hữu kín với đội tuyển nữ Hàn Quốc, 2 cầu thủ sẽ bị loại.

Đội tuyển nữ Hà Lan chê mặt cỏ tại Sydney, tìm sân tập mới - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Hà Lan vẫn chưa chốt danh sách 23 cầu thủ dự World Cup nữ 2023

KNBV

Tại World Cup nữ 2023, “The Orange” sẽ nằm ở bảng E cùng với đội tuyển nữ Việt Nam, Mỹ và Bồ Đào Nha. Ở World Cup nữ 2019, họ đã lọt vào đến trận đấu cuối cùng và chỉ chịu thua 0-2 trước một đội tuyển nữ Mỹ quá hùng mạnh. Trở lại giải đấu sau 4 năm, mục tiêu của họ không gì khác ngoài việc đòi lại món nợ trước các cô gái của Mỹ và giành chức vô địch của giải đấu. Tuy nhiên, hành trình của đoàn quân HLV Andries Jonker được đánh giá rất chông gai khi ngôi sao số 1 của đội bóng là tiền đạo Vivianne Miedema đã không thể tham dự giải đấu. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.