Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp nhiều bất lợi trong 2 buổi tập ở New Zealand

Văn Trình
Văn Trình
11/07/2023 13:00 GMT+7

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha, đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu ngày 14.7 đã có mặt tại New Zealand. Tuy nhiên, họ đang gặp nhiều bất lợi trong 2 buổi tập đầu tiên.

Toàn bộ ban huấn luyện và 23 cầu thủ của đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã đến New Zealand vào ngày 8.7. Họ đã phải trải qua hơn 30 giờ di chuyển và toàn đội đều cảm thấy mệt mỏi khi đặt chân đến TP.Auckland. Tuy nhiên, khi di chuyển đến khách sạn, thay vì được nghỉ ngơi, HLV Jorge Vilda đã yêu cầu các cầu thủ đến thẳng phòng tập để thả lỏng cơ thể sau nhiều giờ trên máy bay.

Vào sáng ngày 9.7, các cô gái của La Roja đã hủy bỏ buổi tập. Thay vào đó, toàn đội đã lựa chọn đi dạo quanh vườn bách thảo ở TP.Auckland, một trong những địa điểm có không khí trong lành nhất ở New Zealand.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp nhiều bất lợi trong 2 buổi tập ở New Zealand - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đi dạo trong vườn bách thảo ở TP.Auckland

RFEF

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp nhiều bất lợi trong 2 buổi tập ở New Zealand - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp nhiều bất lợi trong 2 buổi tập ở New Zealand - Ảnh 3.

Đến buổi chiều ngày 9.7, đội tuyển nữ Tây Ban Nha có buổi tập đầu tiên để làm quen với điều kiện thời tiết cũng như mặt cỏ tại New Zealand. Theo Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), các cầu thủ nữ của nước này đang gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi sự khác biệt về múi giờ và điều kiện khí hậu của New Zealand. Tại Tây Ban Nha, họ đang trải qua mùa hè, nhiệt độ khá ấm áp nhưng khi đến “Xứ sở dương xỉ”, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đang đối mặt thời tiết lạnh giá.

Chưa dừng lại ở đó, trong buổi tập thứ 2 trên sân McLennan Park vào ngày 10.7, đội tuyển nữ Tây Ban Nha tiếp tục gặp bất lợi khi một cơn mưa lớn đã xuất hiện. Nhiều bài tập bóng ngắn của đội đã không được thực hiện vì mặt sân rất trơn. Tuy nhiên, trải qua gần 2 giờ tập luyện, đoàn quân của HLV Jorge Vilda vẫn tỏ ra rất vui vẻ và hào hứng.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp nhiều bất lợi trong 2 buổi tập ở New Zealand - Ảnh 4.

Cơn mưa lớn xuất hiện tại sân McLennan Park

RFEF

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp nhiều bất lợi trong 2 buổi tập ở New Zealand - Ảnh 5.

 

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp nhiều bất lợi trong 2 buổi tập ở New Zealand - Ảnh 6.

 

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp nhiều bất lợi trong 2 buổi tập ở New Zealand - Ảnh 7.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp nhiều bất lợi trong 2 buổi tập ở New Zealand - Ảnh 8.

Tuy nhiên các cầu thủ đội tuyển nữ Tây Ban Nha vẫn rất vui vẻ sau 2 buổi tập

RFEF

Vào ngày 14.7, đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Sau trận đấu này, Alexia Putellas và các đồng đội sẽ di chuyển đến sân Wellington ở TP.Palmerston North để chuẩn bị cho trận đấu mở màn gặp đội tuyển nữ Costa Rica (21.7).

Dù đội tuyển nữ Tây Ban Nha đang xếp hạng 6 của thế giới nhưng họ đặt mục tiêu rất cao là giành chức vô địch World Cup nữ 2023. Trong tay HLV Jorge Vilda đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nổi bật nhất trong đó là đương kim Quả bóng vàng nữ FIFA, Alexia Putellas. 

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ gặp đội nữ Việt Nam vào 17 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 14.7 trong trận đấu kín trước World Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.