Đội tuyển quần vợt Việt Nam tổn thất lực lượng trước trận đấu quyết định Davis Cup

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
28/01/2023 10:17 GMT+7

Đội tuyển quần vợt Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất cho trận play-off Davis Cup nhóm 2, gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 4 - 5.2 trên sân Hanaka Paris Ocean Park (Từ Sơn, Bắc Ninh).

Ngày 31.1 tới, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ di chuyển đến Bắc Ninh tập luyện, chuẩn bị cho trận play-off Davis Cup nhóm 2 gặp đội Indonesia. Đáng chú ý, thành phần đội Việt Nam thiếu vắng tay vợt số 2 Trịnh Linh Giang anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Anh bị chấn thương khi tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 vào cuối năm ngoái.

Phạm Minh Tuấn nhiều khả năng được chọn thay thế Trịnh Linh Giang đấu trận đơn thứ hai ở đội tuyển quần vợt Việt Nam

VTF

Nếu trận đơn chủ lực chắc chắn thuộc về Lý Hoàng Nam thì việc thiếu Trịnh Linh Giang khiến ban huấn luyện đội tuyển quần vợt Việt Nam khá đau đầu cho việc chọn người thay thế. Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Đắc Tiến đều có ưu và nhược, nhưng điểm chung của họ là thiếu sự ổn định. Tay vợt quê Đà Nẵng Phạm Minh Tuấn với kinh nghiệm, phong độ khá tốt gần đây có thể được chọn.

Lý Hoàng Nam gánh trọng trách đưa đội tuyển quần vợt Việt Nam lên chơi ở Davis Cup nhóm 2

VTF

Hiện đội tuyển quần vợt Việt Nam xếp hạng 68 trong khi đội tuyển Indonesia đứng 62 trên bảng xếp hạng đồng đội thế giới. Đáng chú ý, đội tuyển Indonesia có sự hiện diện tay vợt Christopher Rungkat (200 ATP nội dung đôi) - từng đạt thứ hạng 68 ATP ở nội dung đôi vào tháng 6.2019 và 241 ATP ở nội dung đơn vào năm 2013. Các tay vợt còn lại của tuyển Indonesia là Rifki Fitriadi (hạng 1.139 ATP đơn nam, 1.367 ATP đôi nam), David Agung Susanto (1.734 ATP đôi nam), Anthony Susanto (26 tuổi), Nathan Anthony Barki (hạng 1.016 ATP đôi).

Rungkat là tay vợt đáng gờm nhất ở đội tuyển quần vợt Indonesia

VTF

Trận play-off Davis Cup nhóm 2 giữa đội Việt Nam với Indonesia sẽ diễn ra theo thể thức 5 trận thắng 3. Ngày thi đấu thứ nhất sẽ diễn ra 2 trận đơn, ngày thi đấu thứ 2 sẽ thi đấu 1 trận đôi và sau đó là 2 trận đơn. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ được thi đấu ở Davis Cup nhóm 2 vào tháng 9.2023. Nếu để thua trước đội tuyển Indonesia, Lý Hoàng Nam cùng các đồng đội sẽ phải thi đấu ở nhóm 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 8 hoặc tháng 9.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.