Đội U.23 không đoạt HCV SEA Games 32, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị sa thải

Giang Lao
Giang Lao
11/10/2022 09:59 GMT+7

Mệnh lệnh đã được Phó Thủ tướng thứ nhất Thái Lan, Prawit Wongsuwan cũng là Chủ tịch Ủy ban Olympic nước này đưa ra trong cuộc họp ngày 10.10, với sức ép đang đè nặng lên ông Somyot Poompanmoung nếu đội U.23 không đoạt HCV tại SEA Games 32.

Theo tờ Siamsport, cuộc họp Ủy ban điều hành của Ủy ban Olympic Thái Lan ngày 10.10 đánh giá khả năng thể thao nước này chịu thiệt hại rất lớn về mặt thành tích tại SEA Games 32, nên các HCV của môn bóng đá nam và nữ sẽ được coi trọng, và cần phải giành được để củng cố vị thế.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompanmoung (ảnh nhỏ) và Phó Thủ tướng thứ nhất Thái Lan, Prawit Wongsuwan

ASEAN FOOTBALL

Trả lời phỏng vấn báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, ông Chaiyaphak Siriwat cho rằng: “Mệnh lệnh của ông Prawit Wongsuwan sẽ gây sức ép lên LĐBĐ Thái Lan (FAT), đặc biệt với ông Chủ tịch Somyot Poompanmoung. Tuy nhiên, do việc nước chủ nhà Campuchia ở kỳ SEA Games 32 đưa nhiều môn thi lạ vào đại hội, cùng tăng nội dung có huy chương ở các môn thi không phải sở trường của thể thao Thái Lan, nên sẽ khiến thành tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì lẽ đó, ở các môn thi nổi bật như bóng đá, thể thao Thái Lan cần thể hiện sức mạnh của mình và phải giành được HCV. Nếu không thành công, thì người đứng đầu Liên đoàn môn thi này (ông Somyot Poompanmoung, chủ tịch FAT) sẽ phải bị cách chức. Tương tự là ở các môn thi hàng đầu khác nếu VĐV thi đấu không thành công và không đạt chỉ tiêu đề ra”.

Việc xác nhận lại đội U.23 Thái Lan phải đoạt HCV SEA Games 32 là lặp lại mệnh lệnh cũng mới đây khi quyền Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan đưa ra hồi cuối tháng 9. Ngoài ra, các quan chức của Ủy ban Olympic Thái Lan cũng cho rằng, bóng đá nước này từng làm bá chủ ở các kỳ SEA Games trước đây nhưng trong 2 kỳ gần đây 2019 và 2021 đều phải hứng chịu thất bại trước kình địch bóng đá Việt Nam là do sự điều hành quá kém cỏi của FAT, nên họ phải chịu trách nhiệm nếu một lần nữa đội U.23 lại thất bại ở kỳ SEA Games trong năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.