Đóng cửa 9 tháng, phạt 90 triệu đồng cơ sở 'làm đẹp hoài không thấy đẹp'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/11/2019 14:05 GMT+7

Sau hai tháng, vụ 7 chị em Đà Nẵng đòi tiền do làm đẹp hoài không thấy đẹp, đã có kết quả, cơ sở này spa này 'nổ' là 'viện thẩm mỹ quốc tế', đã bị phat 90 triệu đồng, đóng cửa 9 tháng.

Ngày 26.11, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã có quyết định đóng cửa 9 tháng, phạt 90 triệu đồng đối với Spa Gang Nam, nơi từng bị 7 chị em Đà Nẵng đòi tiền vì làm đẹp hoài không thấy đẹp.
Theo quyết định xử phạt hành chính do ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký, xử phạt bà Nguyễn Hà Giang (29 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ phòng 505 nhà A2 chung cư Vicoland đường Vân Đồn, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), nghề nghiệp kinh doanh dịch vụ chăm sóc da, chủ hộ kinh doanh Gang Nam Spa (68 Lý Tự Trọng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu).
Cụ thể, bà Giang hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự, mà không có giấy chứng nhận đủ các điều kiện này, vi phạm Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, PCCC, phòng chống bạo lực gia đình, qua đó, bị phạt 10 triệu đồng.

Hội chị em Đà Nẵng đến đòi tiền làm đẹp

Ảnh: Nguyễn Tú

Số thuốc thu giữ tại cơ sở

Ảnh: Nguyễn Tú

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao và quảng cáo, bà Nguyễn Hà Giang vi phạm Nghị định 158 năm 2013 của Chính phủ, quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ không thể hiện bằng tiếng Việt, bị phạt 7,5 triệu đồng; vi phạm quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không đúng, quá phạm vi chuyên môn trong giấy phép, bị phạt 12,5 triệu đồng, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo.
Đáng chú ý, trong lĩnh vực y tế, bà Giang sai phạm nghiêm trọng đã cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, đang trong thời gian đình chỉ, bị phạt 60 triệu đồng.
Tổng mức hình phạt bà Nguyễn Hà Giang phải nộp là 90 triệu đồng, đồng thời hộ kinh doanh Gang Nam Spa bị đóng cửa 9 tháng.

Lực lượng công an kiểm tra cơ sở

Ảnh: Nguyễn Tú

Cơ sở bị đóng cửa 9 tháng, phạt 90 triệu đồng

Ảnh: Nguyễn Tú

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, chiều 11.9, 7 phụ nữ kéo đến Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam – chi nhánh Đà Nẵng (68 Lý Tự Trọng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) đòi lại 400 triệu đồng mà cả hội chị em này góp mua các gói dịch vụ làm đẹp như nâng ngực, làm thon gọn vòng eo, tẩy trắng da…
Sau thời gian “làm đẹp hoài không thấy đẹp” như cam kết, hội chị em không chỉ bức xúc mà còn lo lắng khi các loại thuốc cơ sở sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đáng chú ý, mặc dù theo quyết định, cơ sở 68 Lý Tự Trọng (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) của bà Nguyễn Hà Giang chỉ là hộ kinh doanh Gang Nam Spa, nhưng bà này đã dựng bảng hiệu hoành tráng là Viện thẩm mỹ quốc tế Gang Nam – chi nhánh Đà Nẵng (68 Lý Tự Trọng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu), để dễ quảng cáo và trục lợi từ dịch vụ làm đẹp.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.