Đồng loạt tổ chức chương trình Tháng ba biên giới

03/03/2022 08:00 GMT+7

T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức phát động chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”...

Trong 2 ngày 2, 3.3, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức phát động chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” đồng loạt tại các tỉnh có đường biên giới trên đất liền và trên biển chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2022), 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2022); triển khai Tháng Thanh niên năm 2022 và thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn lần thứ XII.

Trong đó, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức phát động cấp T.Ư tại 3 tỉnh Lào Cai, Nghệ An và Tây Ninh. Chương trình với các hoạt động chính: Hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới”, chương trình thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các chiến sĩ bộ đội biên phòng; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đến người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc…

Khởi công công trình điểm trường mầm non bản Pà Ca, xã Nậm Cắn, H.Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Hải Đăng

Cũng nằm trong hoạt động thanh niên, Tỉnh đoàn Vĩnh Long vừa tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên. Ngay sau buổi lễ, Tỉnh đoàn đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ một mô hình thanh niên tôn giáo phát triển kinh tế; khánh thành công trình thanh niên “Cột điện nở hoa”; khánh thành công trình “Thắp sáng đường giao thông nông thôn” bằng năng lượng mặt trời trị giá 35 triệu đồng. Đồng thời đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình mẹ VN anh hùng ở địa phương.

Cùng ngày, tại H.Thoại Sơn, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực, với tổng trị giá các công trình gần 1,8 tỉ đồng. Cụ thể, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho lực lượng giữ gìn biên giới; triển khai xây dựng và tổ chức khánh thành 4 cây cầu nông thôn tại H.Thoại Sơn và H.Chợ Mới tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng; trao 3 suất trợ vốn khởi nghiệp cho thanh niên trị giá 330 triệu đồng; xây hồ bơi, sân chơi thiếu nhi; tổ chức khám bệnh, tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách; tặng vật tư y tế; khánh thành đoạn đường đèn năng lượng mặt trời tuyến kênh vành đai biên giới.

Anh Phan Duy Bằng, Phó bí thư Tỉnh đoàn An Giang, cho biết lễ khởi động Tháng Thanh niên là một trong những sự kiện khởi đầu cho các hoạt động xuyên suốt một năm của mỗi tổ chức Đoàn và của mỗi đoàn viên, thanh niên tại An Giang. Thông qua các hoạt động chính là môi trường rèn luyện thực tiễn để đoàn viên, thanh niên phát huy được năng lực, sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.