Dòng phụ BA.4, BA.5 của Omicron có thể thoát miễn dịch, nguy cơ gây làn sóng Covid-19 mới

03/05/2022 16:07 GMT+7

Các nhà khoa học nhận định hai dòng phụ mới của biến thể Omicron , BA.4 và BA.5, dễ lây lan hơn cả " Omicron tàng hình ” BA.2 và có khả năng kháng kháng thể, dẫn đến nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm mới.

Các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron có nguồn gốc từ Nam Phi

reuters

Tạp chí Fortune ngày 2.5 dẫn lời các chuyên gia nhận định BA.4 và BA.5, hai dòng phụ mới của biến thể Omicron, rất dễ lây lan và có khả năng thoát miễn dịch.

Theo nghiên cứu mới của giáo sư Alex Sigal tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Châu Phi ở Nam Phi, BA.4 và BA.5 có thể dẫn đến một làn sóng lây nhiễm mới vì có khả năng kháng lại kháng thể do vắc xin tạo ra hoặc do nhiễm Omicron trước đó. Tuy vậy, nguy cơ bệnh trở nặng hoặc tử vong của những người này vẫn thấp, ông Sigal nói thêm.

Song, những người còn lại sẽ không may mắn như vậy. Ông Sigal cho biết những người đã mắc Covid-19 nhưng không phải do Omicron gây ra có miễn dịch kém với BA.4 và BA.5. Những người bị nhiễm Omicron nhưng không được chủng ngừa cũng có mức độ tương tự.

Trước đó, Bloomberg ngày 28.4 dẫn lời chuyên gia Covid-19 Nam Phi Tulio de Oliveira cho biết BA.4 và BA.5 dường như có khả năng lây nhiễm cao hơn BA.2, hay còn được gọi là “Omicron tàng hình”. BA.2 vốn đã có khả năng lây nhiễm cao hơn biến thể Omicron ban đầu.

Trong nghiên cứu, chuyên gia Sigal và nhóm của ông nhận định khả năng xảy ra làn sóng lây nhiễm BA.4/BA.5 là rất cao.

Tuy vậy, ông Sigal không cho rằng đây sẽ là làn sóng lớn vì Omicron đã lây nhiễm cho rất nhiều người trên toàn thế giới. Ông Sigal cũng nhận định làn sóng này sẽ không quá nghiêm trọng, xét về độc lực của virus, vì con người đã có kháng thể từ vắc xin và việc nhiễm Omicron trước đó.

Cho đến nay, những triệu chứng mà các dòng phụ mới gây ra có vẻ khá giống với triệu chứng của biến thể Omicron, bao gồm sốt, mất khứu giác và khó chịu.

BA.4 và BA.5 là các dòng phụ có nguồn gốc ở Nam Phi. Tuần trước, Bloomberg đưa tin số ca Covid-19 ở Nam Phi đang tăng vọt, bất chấp thực tế là hầu hết người dân nước này đã được chủng ngừa hoặc từng nhiễm virus. Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm Nam Phi trong ngày 1.5 đã báo cáo gần 4.000 ca nhiễm mới. Sang ngày 2.5, con số này giảm còn 2.650 ca.

Các dòng phụ BA.4 và BA.5 đã được phát hiện tại một số nước ở châu Phi và châu Âu như Botswana, Nam Phi, Đức và Đan Mạch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi sát sao các dòng phụ này.

Fortune ngày 29.4 dẫn lời nhiều nhà nghiên cứu Covid-19 có quyền truy cập vào Gisaid, cơ sở dữ liệu quốc tế theo dõi những thay đổi trong SARS-CoV-2 và virus cúm, cho biết các dòng phụ mới của Omicron cũng đã xuất hiện tại Mỹ. Mẫu bệnh phẩm có BA.4 ở Mỹ lần đầu được thu thập vào ngày 30.3, trong khi với BA.5 là vào ngày 29.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.