th? thao d?ng tháp

Đồng Tháp: Phấn đấu đạt 15 HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc

01/11/2022 12:33 GMT+7

Đồng Tháp cử 190 vận động viên dự và thi đấu 16 môn thể thao tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022 và phấn đấu đạt 15 HCV.

Ngày 1.11, Sở VH-TT-DL Đồng Tháp làm lễ xuất quân cho đoàn thể thao tỉnh Đồng Tháp tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, do tỉnh Quảng Ninh đăng cai.

Các vận động viên, huấn luyện viên Đồng Tháp thể hiện sự quyết tâm mang thành tích cao về cho tỉnh tại lễ xuất quân

Trần Ngọc

Đoàn thể thao tỉnh Đồng Tháp gồm 234 người, trong đó có 4 lãnh đạo, 40 huấn luyện viên và 190 vận động viên, tham gia thi đấu 16 môn thể thao. Tỉnh đề ra chỉ tiêu các vận động viên phấn đấu đạt 15 HCV, 8 HCB, 20 HCĐ tại đại hội, giữ vững trong top 15/65 hạng đầu toàn quốc và hạng 3/13 khu vực ĐBSCL.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp nhắn nhủ đoàn vận động viên nỗ lực mang thành tích cao về cho tỉnh

trần ngọc

Các môn thể thao thế mạnh truyền thống của Đồng Tháp là đá cầu, xe đạp, judo, karate, bi sắt, cầu mây, cờ vua. Trong đó, phấn đấu đạt HCV ở các môn: canoing, kurash, cờ vua, vovinam, taekwondo, cử tạ,…

Thực hiện kế hoạch tham dự đại hội, kể từ đầu tháng 11.2022, tất cả các vận động viên ở các môn thể thao tham dự Đại hội thể thao toàn quốc của tỉnh Đồng Tháp sẽ tập huấn tại các địa điểm thi đấu của từng môn, nhằm tích cực chuẩn bị chuyên môn, thích nghi với điều kiện sân bãi, môi trường, thời tiết nơi thi đấu.

Các vận động viên tham dự lễ xuất quân

Trần ngọc

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp cho biết, mỗi vận động viên tham dự đại hội là đại diện ưu tú và niềm tự hào của thể thao Đồng Tháp. Đồng thời, nhắn nhủ các huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh nỗ lực tập luyện và khắc phục về điều kiện môi trường, thời tiết đang chuyển lạnh ở các tỉnh phía Bắc để đảm sức khỏe nhằm mang vinh quang về cho thể thao Đất Sen hồng.

Các vận động viên đạt nhiều thành tích cao của tỉnh Đồng Tháp trong năm 2022 nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp

Trần Ngọc

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018, tỉnh Đồng Tháp đạt 12 HCV, 6 HCB và 18 HCĐ xếp hạng 13/65 đoàn và hạng 2/13 tỉnh ĐBSCL (chỉ sau An Giang).

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 được tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức chính từ ngày 9.12 đến 21.12. Đồng thời, các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh HóaVĩnh Phúc cũng đăng cai tổ chức một số môn khác. Đại hội sẽ có khoảng 43 môn thể thao thành tích cao và thể thao dân tộc được tổ chức thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.