Ngày 10.4, ông Huỳnh Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa phối hợp thả một cá thể rùa biển quý hiếm bị mắc "lưới ma" trở về môi trường tự nhiên, trong sự chứng kiến của nhiều du khách đang tham quan trên đảo Lý Sơn.

Thả rùa biển về tự nhiên
ẢNH: KHU BẢO TỒN BIỂN LÝ SƠN
Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 9.4, trong lúc hành nghề trên biển, 2 ngư dân Dương Quang Thạnh và Trương Văn Toàn (ở thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn) phát hiện cá thể rùa biển mắc trong "lưới ma" trôi dạt. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, các ngư dân đã nhanh chóng liên hệ Ban Quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn để phối hợp cứu hộ.
Sau khi được đưa vào bờ, cá thể rùa được xác định là đồi mồi (Eretmochelys imbricata) thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của IUCN. Cá thể này nặng khoảng 5 kg, chiều dài mai 36 cm, rộng 32 cm.
Các cán bộ khu bảo tồn đã kiểm tra sức khỏe, làm sạch phần mai bị vướng lưới trước khi thả rùa trở lại biển trong tình trạng khỏe mạnh.
Điểm đặc biệt của hoạt động lần này là sự tham gia của nhiều du khách. Khi tận mắt nhìn thấy cá thể rùa biển vẫy vây bơi ra đại dương, không ít người xúc động. Một du khách chia sẻ đây là trải nghiệm "ý nghĩa và đáng nhớ nhất" trong chuyến đi đến Lý Sơn.

Nữ du khách tham gia trải nghiệm thả rùa biển về tự nhiên
ẢNH: KHU BẢO TỒN BIỂN LÝ SƠN
Theo ông Huỳnh Ngọc Dũng, việc để du khách trực tiếp chứng kiến hoạt động thả sinh vật quý hiếm về lại đại dương không chỉ mang lại trải nghiệm khác biệt, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng đối với bảo tồn sinh vật biển.
Thời gian qua, Ban Quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn đã tiếp nhận và thả về tự nhiên nhiều cá thể rùa biển do ngư dân phát hiện. Những hành động kịp thời thông tin, phối hợp cứu hộ cho thấy ý thức bảo vệ môi trường biển của ngư dân địa phương ngày càng được nâng cao, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học.
Bình luận (0)