Du khách tới An Giang chi chưa tới 140.000 đồng cho mua sắm

30/12/2022 15:27 GMT+7

Trung tâm đặc sản các vùng miền Việt Nam có tổng vốn đầu tư hơn 66 tỉ đồng đã được khởi công xây dựng tại TP.Châu Đốc ( An Giang ) sau các tính toán cho thấy, du khách chỉ chi khoảng 17% trong tổng chi tiêu cho mua sắm hàng hóa.

Ngày 30.12, lãnh đạo tỉnh An Giang tham gia lễ khởi công Trung tâm thương mại đặc sản các vùng miền Việt Nam - Du lịch - Nông nghiệp tại P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc.

Trung tâm do Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 66 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 20.000m2, gồm các khu chức năng: đặc sản vùng miền, siêu thị tổng hợp; phố hàng rong, khu cửa hàng sản phẩm dịch vụ du lịch, khu ẩm thực Việt Nam, Campuchia và Thái Lan; khu bán các sản phẩm lĩnh vực nông nghiệp và khu tổ chức sự kiện...

Lãnh đạo tỉnh An Giang khởi công xây dựng trung tâm tại TP.Châu Đốc

TRẦN NGỌC

Theo ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc, năm 2022 TP.Châu Đốc đón hơn 4,4 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch hơn 3.300 tỉ đồng. Trung bình du khách đến TP.Châu Đốc chi tiêu khoảng 800.000 đồng/người, nhưng việc mua sản phẩm hàng hóa mang về chỉ chiếm khoảng 17% tổng chi phí chi tiêu này. Do đó, việc hình thành sẽ mở ra hướng phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ của địa phương và thu hút khách du lịch cho TP.Châu Đốc.

Ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết việc khởi công dự án Trung tâm thương mại đặc sản các vùng miền Việt Nam - Du lịch - Nông nghiệp có quy mô hiện đại sẽ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và không gian tham quan mua sắm của du khách đến với TP.Châu Đốc. Trung tâm sẽ là điểm nhấn du lịch mới trên địa bàn TP.Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.