Ngày 8.9, tại Lào Cai, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai tổ chức Vòng đối thoại địa phương, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026), Phiên đối thoại tỉnh Lào Cai. Đây là phiên đối thoại địa phương thứ 25 của VPSF 2026.
Biến "đề bài" thành cơ hội kinh doanh
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, cho biết phiên đối thoại bám sát 8 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do UBND tỉnh công bố.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền phát biểu tại chương trình
ẢNH: BTC
Thay vì chỉ đặt câu hỏi doanh nghiệp cần thêm chính sách gì, chương trình tập trung tìm cách đưa các "đề bài" của tỉnh, thành sản phẩm, doanh thu, việc làm và những kết quả có thể đo đếm. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai xác định vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, chính quyền, chuyên gia và nhà khoa học.
Theo ông Lưu Công Thành, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, điểm tích cực trong cách tiếp cận của Lào Cai là bắt đầu từ câu hỏi "địa phương đang cần giải quyết bài toán gì", thay vì "có công nghệ gì".
Ông cho rằng, cần biến 8 bài toán lớn thành "thị trường của giải pháp", để doanh nghiệp tham gia bằng công nghệ, vốn và năng lực tổ chức thực hiện. Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất tạo cơ chế để doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào các bài toán lớn, đồng thời kết nối doanh nghiệp Lào Cai với các dự án, chuỗi cung ứng và thị trường.

Ông Lưu Công Thành nêu ý kiến tại chương trình
ẢNH: BTC
Các doanh nghiệp Lào Cai cũng mang đến nhiều đề xuất gắn với lợi thế riêng của địa phương. Trong lĩnh vực văn hóa, bà Nguyễn Thị Khuyên, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công ty TNHH Nasaki Việt Nam, đề xuất chuyển từ tư duy "bảo tồn văn hóa" sang "bảo tồn để tạo giá trị", xây dựng "Bản đồ ADN văn hóa Lào Cai" và ngân hàng tài sản văn hóa số.
Mục tiêu là số hóa những giá trị độc bản, phát triển sản phẩm thương mại, thương hiệu và đưa văn hóa vào chuỗi giá trị du lịch, thiết kế, thương mại điện tử và công nghiệp sáng tạo.
"Cùng bàn, cùng làm, cùng tháo gỡ"
Tại tọa đàm, ông Hoàng Bình Quân, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu "thay đổi và dám thay đổi" đối với doanh nghiệp trẻ, từ tầm nhìn đến quản trị và năng lực hợp tác.
Với chính quyền, ông đề xuất tinh thần "ba cùng" với doanh nhân: cùng bàn, cùng làm và cùng tháo gỡ; đồng thời mở các mô hình sandbox để doanh nhân trẻ thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Ông Hoàng Bình Quân và các đại biểu tham gia buổi đối thoại tại diễn đàn
ẢNH: BTC
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, khẳng định tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh phân cấp và ứng dụng công nghệ.
"Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để doanh nghiệp sống được, phát triển được và lớn lên được", ông Nguyễn Tuấn Anh nói.
UBND tỉnh Lào Cai xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào thực tiễn thông qua 8 bài toán lớn; coi doanh nghiệp tư nhân là động lực trực tiếp; đồng thời thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, logistics, công nghiệp chế biến, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp giá trị cao và kinh tế số.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai và Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư và Du lịch tỉnh Lào Cai ký biên bản ghi nhớ hợp tác
ẢNH: BTC
Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai và Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư và Du lịch tỉnh Lào Cai ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong xúc tiến thương mại và đầu tư.
Sau hơn 3 giờ làm việc, các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được chuyển tới UBND tỉnh và các sở, ngành xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp cho các vòng tiếp theo của VPSF 2026.
Bình luận (0)