Đức đổi ý, quyết định gửi tên lửa chống tăng, phòng không cho Ukraine

27/02/2022 12:03 GMT+7

Trong một quyết định quan trọng, ngày 26.2, Đức đồng ý hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

Đức cũng ủng hộ việc hạn chế một số ngân hàng Nga truy cập hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Qua đó, Berlin tăng cường đáng kể sự ủng hộ với Ukraine trong lúc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu về quyết định giao lô vũ khí lớn đến Ukraine: "Chiến dịch quân sự của Nga là một bước ngoặt trong lịch sử, đe dọa trật tự sau chiến tranh. Trong tình thế này, chúng tôi có nghĩa vụ ủng hộ Ukraine hết khả năng để họ phòng vệ trước quân đội Nga".

Đây là động thái hiếm hoi thay đổi chính sách cấm xuất khẩu vũ khí đến các khu vực xung đột của Đức.

Nga, Ukraine tiếp tục giao tranh, phương Tây áp thêm cấm vận

Cụ thể, Đức sẽ chuyển 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không lớp Stinger đến Ukraine. Ngoài ra, Đức cũng đồng ý giao 400 bệ phóng tên lửa chống tăng cho Ukraine qua Hà Lan trong ngày 26.2. Hà Lan mua số bệ phóng tên lửa này từ Đức và trước đó đề nghị Berlin bật đèn xanh để chuyển số vũ khí này đến Kyiv.

Tương tự, Đức cũng đồng ý chuyển 8 lựu pháo mà Estonia đã mua trước đó đến Ukraine. Như vậy đã có gần 30 nước, trong đó có Anh và Mỹ, đã đồng ý cung cấp thêm vũ khí và viện trợ quân sự cho Ukraine để đối phó các lực lượng Nga, theo Đài Sky News.

Tổng thống Ukraine kêu gọi người dân cầm vũ khí
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.