Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: 'Ông trùm' xăng lậu giao nhiệm vụ gì cho con trai và em kết nghĩa ?

01/11/2022 17:15 GMT+7

Phan Thanh Hữu, 'ông trùm' đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu giao con trai đi thu và chuyển tiền cho các đồng phạm. Còn người em trai kết nghĩa được giao đứng tên giám đốc 1 công ty vận tải và ký khống các hóa đơn để hợp thức hóa xăng lậu.

Chiều 1.11, phiên toàn xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục phiên xét hỏi 2 bị cáo Đinh Văn Đoàn, Giám đốc Công ty Hải Minh Nhật (ở Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phan Lê Hoàng Anh.

Thuyền trưởng đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu kêu oan

Thuê em kết nghĩa lập công ty, ký khống hóa đơn

Theo cáo trạng, Đinh Văn Đoàn là em kết nghĩa với Phan Thanh Hữu, “ông trùm” trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu. Hữu thuê Đoàn đứng tên Giám đốc Công ty Hải Minh Nhật, trực tiếp quản lý 4 tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09 của Hữu với mức lương 20 triệu đồng/tháng

Nhiệm vụ của Đoàn là ký khống các hợp đồng vận chuyển xăng giữa Công ty Hải Minh Nhật và Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh (do Hữu làm giám đốc) nhằm che giấu và hợp thức hóa hành vi mua bán, vận chuyển xăng nhập lậu của Hữu và đồng phạm.

2 bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (bên trái) và Đinh Văn Đoàn

LÊ LÂM

Cáo trạng cáo buộc từ tháng 3.2020 - 2.2020, bị cáo Đoàn giúp sức cho Hữu buôn lậu 197 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.600 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Đoàn khai mình chỉ đứng tên giám đốc, chủ sở hữu 4 con tàu chứ không tham gia hoạt động vận chuyển xăng lậu và thắc mắc vì sao cáo trạng lại truy tố mình hành vi buôn lậu.

Để giải đáp thắc mắc này, đại diện Viện KSND đã công bố lời khai của bị cáo Đoàn. Nội dung cho biết: “Các tàu Nhật Minh hoạt động liên tục từ tháng 3.2020 cho đến khi bị bắt. Mỗi tháng, Hữu hẹn tôi ở Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), đưa các hợp đồng vận chuyển để tôi ký, đóng mộc. Trước khi ký, tôi đều xem qua hợp đồng và biết là chở xăng. Còn chuyển vận giao xăng như thế nào tôi không biết được".

Viện KSND tiếp tục: “Có lần tôi thắc mắc xăng này anh lấy từ đâu? Hữu đáp xăng lấy sang mạn tàu từ tàu nước ngoài đậu ngoài phao số 0. Lúc này tôi nhận thức ông Hữu đang vận chuyển xăng bất hợp pháp để đưa vào Việt Nam tiêu thụ”.

Xem nhanh 20h ngày 1/11: TP.HCM vẫn ‘khát’ xăng | Diễn biến vụ Nguyễn Phương Hằng, Tịnh Thất Bồng Lai

Con trai ông trùm xăng lậu thay cha nhận tiền bán xăng lậu

Trong khi đó trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai ruột của “ông trùm” xăng lậu Phan Thanh Hữu) nhanh chóng thừa nhận hành vi giúp sức cho cha buôn lậu như cáo trạng đã truy tố.

Cụ thể, từ tháng 2.2020 đến tháng 2.2021, Hoàng Anh thay cha nhận tiền bán xăng lậu (tiền mặt hoặc chuyển khoản) từ các bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, Trần Ngọc Thanh, Lê Thanh Trung, Phạm Thị Hương... với tổng số hơn 521 tỉ đồng và nhờ người anh họ nhận thay 261 tỉ đồng.

Ngoài ra, khi có chỉ đạo của Tứ, Hoàng Anh sẽ chuyển tiền lợi nhuận từ việc bán xăng nhập lậu và tiền phí thuê tàu cho Phạm Hùng Cường (đang bị truy nã) gần 282 tỉ đồng để Cường chuyển cho bị cáo Đào Ngọc Viễn và cựu đại tá Phùng Danh Thoại (cựu Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã bị Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 7 năm tù về tội buôn lậu)...

Dù Phan Lê Hoàng Anh không hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu xăng dầu, nhưng phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức đối với hơn 197 triệu lít xăng nhập lậu, tổng giá trị phạm pháp gần 2.600 tỉ đồng.

Trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Hoàng Anh nhanh chóng thừa nhận cáo trạng truy tố. Còn trước đó, khi trả lời xét hỏi, nhiều lần bị cáo Phan Thanh Hữu thường xuyên nấc nghẹn hoặc dùng khăn lau nước mắt tỏ ra ân hận khi kéo người con trai vào vòng lao lý. Có những lời khai khác với cáo trạng trong vụ án đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu, khi được hỏi thì bị cáo Hữu trả lời: "Bị cáo khai như vậy chỉ mong con trai được tại ngoại !"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.