Đường đua đảng Cộng hòa đông đúc, ông Trump hưởng lợi?

08/06/2023 05:43 GMT+7

Đường đua giành đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 vừa có thêm 2 ứng viên, giữa lúc một số chiến lược gia nhận định rằng việc số lượng đối thủ tăng có thể giúp cựu Tổng thống Donald Trump chiến thắng.

Ông Chris Christie, cựu Thống đốc bang New Jersey, đã công bố chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng trong sự kiện hôm 6.6 (giờ địa phương), theo Reuters. Trong tuyên bố tranh cử, ông Christie trực tiếp công kích ông Trump. Ông Christie từng tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 với vai trò cố vấn. Song sau đó, ông đã trở thành một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất những phát ngôn của ông Trump về kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Sau tuyên bố tranh cử của ông Christie, ông Trump gọi đối thủ này là "một thống đốc thất bại".

Đường đua đảng Cộng hòa đông đúc, ông Trump hưởng lợi? - Ảnh 1.

Ông Pence (phải) và ông Christie tại Nhà Trắng năm 2017

Twitter/@VP45 (Văn phòng Phó tổng thống Mỹ thứ 45)

Tiếp bước ông Christie, cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cũng chính thức tuyên bố gia nhập cuộc đua vào ngày 7.6. Trong video được tung ra trước khi ông Pence phát biểu tại bang Iowa, chính trị gia kỳ cựu mô tả mình là một đảng viên Cộng hòa kiểu thời Ronald Reagan muốn đưa nước Mỹ trở về với các giá trị bảo thủ. Không đề cập ông Trump, ông Pence cho rằng "những thời điểm khác nhau đòi hỏi sự lãnh đạo khác nhau". Ông cũng cáo buộc "Tổng thống Joe Biden và phe cực tả đã làm suy yếu nước Mỹ cả bên trong lẫn bên ngoài".

Theo AP, sự tham gia của ông Pence sẽ kiểm tra "khẩu vị" của đảng Cộng hòa đối với một chính trị gia bảo thủ, cư xử điềm đạm. Kết quả cũng sẽ cho thấy liệu ông Pence có còn tương lai trong chính trường Mỹ nữa hay không sau vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1.2021, khi một phần cử tri theo Cộng hòa vẫn tin vào tuyên bố của ông Trump rằng cựu phó tổng thống có quyền bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020.

Cựu "phó tướng" Pence có cơ may nào khi đối đầu ông Trump giành vị trí tranh cử tổng thống Mỹ 2024?

Ngoài ông Pence và ông Christie, Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum dự kiến cũng công bố chiến dịch tranh cử trong ngày 7.6. Ông Trump là người đầu tiên phía Cộng hòa tuyên bố tranh cử năm 2024, ngay từ tháng 11.2022. Một số chiến lược gia hiện nay cho rằng việc có quá nhiều người cùng thách thức ông Trump sẽ chỉ giúp cựu tổng thống hưởng lợi tương tự kịch bản năm 2016, khi ông đánh bại 17 ứng viên lớn để giành đề cử của đảng Cộng hòa.

"Tốt hơn là chúng ta nên có một sân chơi nhỏ hơn với một hoặc hai ứng viên mạnh, thay vì có 10 người hoặc hơn nhưng không gây được sự chú ý và tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức một con số trong các cuộc thăm dò... Người duy nhất được hưởng lợi từ điều đó vào thời điểm này dường như là ông Trump", ông Larry Hogan, cựu Thống đốc bang Maryland, nói với Reuters. Ông Hogan cho biết ông từng nghiêm túc cân nhắc việc đối đầu với ông Trump nhưng đầu năm nay đã quyết định không tranh cử vì lý do đã nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.