Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố gói "Đối tác EU-Greenland" trị giá 200 triệu euro trong ngày cuối cùng của chuyến thăm 2 ngày tới Greenland. Gói này sẽ tài trợ cho các dự án cải thiện khả năng kết nối trên khắp Greenland, bao gồm đầu tư vào năng lượng sạch và nghiên cứu khả năng tiếp cận các nguồn nguyên liệu thô thiết yếu.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (trái), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (giữa) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tại Nuuk (Greenland) vào ngày 6.9
Ảnh: AP
Chính quyền Greenland dự định sử dụng nguồn vốn mới từ Liên minh châu Âu (EU) để triển khai các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm việc nâng cao năng lực vệ tinh nhằm cải thiện khả năng truy cập Internet tại các khu vực phía bắc và phía đông của đảo.
Trong khi đó, EU kỳ vọng các khoản đầu tư này sẽ đạt được hai mục tiêu: xây dựng mối quan hệ với Greenland và đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho châu Âu. EU cũng đã đề xuất tăng gấp đôi khoản viện trợ trực tiếp dành cho Greenland lên mức 530 triệu euro trong khuôn khổ ngân sách giai đoạn 2028–2034 của khối.
Chuyến thăm Greenland lần này của bà von der Leyen bao gồm hoạt động đi thuyền giữa các tảng băng trôi, các cuộc gặp gỡ với giới chức cấp cao của Greenland và Đan Mạch, cũng như lễ ký kết tuyên bố chung giữa Greenland và EU.
Khi kết thúc chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Greenland hôm 7.9, bà von der Leyen tuyên bố rằng châu Âu sẽ "hiện diện và tham gia tích cực hơn tại Greenland cũng như khu vực Bắc Cực".
Bà von der Leyen nhấn mạnh thông điệp rằng Greenland nên sát cánh cùng châu Âu thay vì Mỹ. "Tương lai của Greenland là do người dân Greenland và Đan Mạch quyết định, không phải ai khác", bà phát biểu trước các phóng viên tại thủ phủ Nuuk của Greenland.
Mỹ tuyên bố cần lập lại chỗ đứng ở Greenland
Phát biểu bên cạnh bà von der Leyen, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đều khẳng định rằng Greenland cần EU và ngược lại. Greenland, vùng lãnh thổ hiện phụ thuộc nhiều vào Đan Mạch và ngành đánh bắt hải sản, đang nỗ lực phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng nhằm đạt được quyền tự chủ kinh tế cao hơn.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Dù vậy, hồi đầu năm nay, ông đã loại bỏ khả năng sáp nhập vùng lãnh thổ có 57.000 cư dân này bằng vũ lực.
Ở thời điểm căng thẳng lên đến đỉnh điểm, ông Trump không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland, gây ra tâm lý lo ngại trong nội bộ EU và NATO.
Khoảng 7 tháng đã trôi qua và căng thẳng phần nào đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, ông Trump chưa bao giờ hoàn toàn từ bỏ ý định đưa vùng lãnh thổ này vào tầm kiểm soát của Mỹ, theo AFP.
Bình luận (0)