Theo Reuters ngày 2.9, các binh sĩ nghĩa vụ Đan Mạch đang tham gia cuộc tập trận Arctic Endurance, được thiết kế để rèn luyện khả năng chiến đấu và sinh tồn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở phía bắc Vòng Bắc Cực.

Các binh sĩ Đan Mạch tham gia tập trận quân sự tại Greenland ngày 28.8.2026
ẢNH: REUTERS
Hoạt động này nằm trong nỗ lực rộng hơn của Đan Mạch nhằm củng cố năng lực phòng thủ tại Greenland. Binh sĩ nghĩa vụ Anton (22 tuổi) nhận định việc triển khai lực lượng "gửi đi thông điệp rằng Đan Mạch đang củng cố vị thế của mình cho tương lai".
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ kiểm soát Greenland và cho rằng Đan Mạch chưa đầu tư đầy đủ cho phòng thủ Bắc Cực.
Đan Mạch và chính quyền Greenland đều bác bỏ tuyên bố của ông Trump. Hồi tháng 7, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh "Greenland không phải để bán", đồng thời kêu gọi các nước, kể cả đồng minh, tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch.
Nhà lãnh đạo Đan Mạch cũng khẳng định Copenhagen "sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO, bao gồm lãnh thổ của chính mình", đồng thời nhấn mạnh vai trò của cam kết phòng thủ tập thể trong liên minh.
Việc tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland còn diễn ra giữa lúc cạnh tranh chiến lược ở Bắc Cực ngày càng rõ nét. Nga hiện duy trì lực lượng quân sự đáng kể tại khu vực và nhiều lần chỉ trích việc NATO gia tăng hoạt động ở Bắc Cực.
Trong khi đó, Trung Quốc những năm gần đây cũng mở rộng hoạt động kinh tế và chiến lược tại khu vực giàu tài nguyên này, trong đó có nhiều hoạt động hợp tác với Nga.
Bình luận (0)