Gia đình có 2 vợ chồng đều là bí thư đoàn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/09/2022 11:01 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2022-2027) có 2 đại biểu có vợ đang giữ chức bí thư đoàn phường, xã giống như chồng.

Môi trường sinh hoạt Đoàn không chỉ là nơi rèn luyện để trưởng thành, còn giúp các bạn trẻ có cơ hội làm quen, tìm hiểu, yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng. Đó là trường hợp của cặp vợ chồng Trần Anh Tài (31 tuổi, Bí thư Đoàn phường Trần Hưng Đạo) và Nguyễn Thị Liễu (30 tuổi, Bí thư Đoàn phường Hải Cảng, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) cùng cặp đôi Phạm Võ Hà (Bí thư Đoàn xã Ân Hữu) và Trương Thị Mỹ Trinh (Bí thư Đoàn xã Ân Nghĩa, cùng 26 tuổi, ở H.Hoài Ân, Bình Định).

Vợ, chồng làm cố vấn cho nhau

Biết anh Phạm Võ Hà và chị Trương Thị Mỹ Trinh yêu nhau, nhiều bạn trẻ ở H.Hoài Ân đều chúc phúc, mong chờ một đám cưới thật đầm ấm, để lại nhiều ấn tượng về hình ảnh cán bộ Đoàn. Rồi đám cưới của 2 bí thư đoàn này đã diễn ra vào ngày 1.9 vừa qua đúng như mong đợi, các bạn bưng quả của 2 gia đình đều mặc đồng phục Đoàn, nhiều bạn trẻ dự đám cưới cũng mặc những chiếc áo xanh của Đoàn để cùng nhau chụp những tấm hình lưu niệm đẹp mắt.

Anh Hà tại đại hội

hoàng trọng

Theo anh Phạm Võ Hà, trước đây, anh và chị Trinh đều là cán bộ Đoàn, tuy khác xã nhưng cùng H.Hoài Ân nên có quen biết nhau. Đến tháng 3.2020, khi cả 2 được cử vào TP.Quy Nhơn học chính trị càng có nhiều thời gian gặp nhau hơn. Cuối năm 2020, chị Trinh nhận lời làm người yêu của anh Hà, lúc này cả 2 đều giữ chức phó bí thư đoàn xã.

Các đoàn viên thanh niên tại ngày cưới anh Hà và chị Trinh

NVCC

Vợ chồng anh Hà và Trinh cùng các đoàn viên

nvcc

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, sau đó là đại hội đoàn cấp cơ sở, công tác Đoàn càng nhiều, anh Hà và chị Trinh luôn động viên, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ nên tình cảm càng thêm bền chặt, tin tưởng nhau hơn. Tháng 7.2021, chị Trinh được bầu làm Bí thư Đoàn xã Ân Nghĩa. Đến giữa năm 2022, anh Hà cũng được bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã Ân Hữu.

Đoàn đi đón dâu trong ngày cưới của anh Hà và chị Trinh

nvcc

“Là cán bộ đoàn xã, chúng tôi luôn ý thức về trách nhiệm của mình. Nhiệm vụ đoàn nhiều, lắm khi còn có áp lực nhưng may mắn là chúng tôi cùng chung niềm đam mê công tác Đoàn nên có thể san sẻ, động viên và trở thành cố vấn của nhau. Bây giờ về sống chung mái nhà ở xã Ân Hữu, tôi công tác gần nhà, còn vợ phải đi 4 km mới đến cơ quan. Khi trời nắng nóng hoặc mưa gió, lũ lụt, tôi khuyên vợ ở lại nhà mẹ ruột cho an toàn. Lúc gặp vấn đề khúc mắc, vợ chồng góp ý, nói thẳng với nhau để giải quyết tốt hơn”, anh Hà chia sẻ.

Cô dâu Trương Thị Mỹ Trinh cười hạnh phúc trong ngày cưới

nvcc

Có hạnh phúc nhờ yêu thương và chia sẻ

Gần 7 năm chung sống cùng nhau là từng ấy năm trong tâm niệm của đôi vợ chồng trẻ Trần Anh Tài và Nguyễn Thị Liễu là: Điều quan trọng nhất để có được hạnh phúc là sự yêu thương và chia sẻ, thấu hiểu nhau.

Vợ chồng anh Tài - chị Liễu

nvcc

Năm 2014, anh Tài đang là Phó bí thư Đoàn phường Trần Hưng Đạo tình cờ quen biết với chị Liễu, Phó bí thư Đoàn phường Hải Cảng tại lớp tập huấn nguồn bí thư đoàn xã, phường do Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức. Năm sau, 2 người nên duyên chồng vợ. Năm 2016, vợ chồng anh Tài đón đứa con đầu lòng và đến năm 2019 có con thứ 2.

“Đám cưới chúng tôi nhận được thật nhiều lời chúc của anh chị em cán bộ Đoàn trong toàn thành phố. Mối tình của chúng tôi cũng được nhắc đến như một câu chuyện đẹp của thế hệ những ai tham gia khóa tập huấn năm đó. Tuy nhiên, khi có con thì vợ chồng tôi thật sự khó khăn trong việc vừa chăm con nhỏ vừa lo kinh tế gia đình. Hai vợ chồng tôi luôn động viên, song hành cùng nhau để làm việc và chăm sóc, giáo dục con cái, hỗ trợ việc kinh doanh buôn bán hải sản khô, tươi sống tại gia”, chị Liễu kể lại.

Anh Tài dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định

hoàng trọng

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất, anh Tài và chị Liễu đã gửi 2 con nhỏ cho ông bà trông coi để xông pha vào tuyến đầu chống dịch, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Theo anh Trần Anh Tài, cả hai vợ chồng đều xuất phát là cán bộ phong trào Đoàn nên ngoài nghĩa vợ chồng luôn còn luôn coi nhau là đồng chí, là bạn bè để sẵn sàng sẻ chia cùng nhau mọi việc. Vợ chồng luôn tôn trọng nhau, cùng nhau làm mọi việc dù là nội trợ trong nhà hay việc tập thể, phong trào.

“Sau giờ đi làm, đi học về thì gia đình tôi thường chia việc để làm, mẹ thì nấu ăn, ba giặt đồ, con thì đứa bé phụ dọn dẹp nhà, đứa lớn soạn bàn, soạn bát đũa chuẩn bị ăn cơm. Như thế vợ chồng vừa chia sẻ việc nhà với nhau vừa giáo dục được các con tính tự phục vụ, tự lập sớm. Những điều tưởng như rất đơn giản nhưng là yếu tố quan trọng để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ...”, anh Tài nói.

Gia đình anh Tài và chị Liễu (bên trái) giao lưu tại lễ tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu do Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức

hoàng trọng

Vợ chồng anh Tài và chị Liễu là 1 trong 16 gia đình được Tỉnh đoàn Bình Định tôn vinh gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022 có thành tích xây dựng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, anh Tài và chị Liễu liên tục được nhận giấy khen của UBND TP.Quy Nhơn và Thành đoàn Quy Nhơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.