Gia đình là nền tảng vững chắc cho sự trường tồn của dân tộc

28/06/2024 07:27 GMT+7

Nhân ngày Gia đình VN (28.6), sáng 27.6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm hỏi, gặp gỡ và động viên nhân dân làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội).

Trò chuyện với nhân dân tại đình cổ Đường Lâm, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng, thành trì quan trọng nhất của mỗi người. Gia đình luôn gắn liền với cộng đồng, khu phố, làng xã, là nền tảng vững chắc phát huy sức mạnh, sự trường tồn của dân tộc.

Gia đình là nền tảng vững chắc cho sự trường tồn của dân tộc- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân làng cổ Đường Lâm

TTXVN

Ngày Gia đình VN hằng năm là dịp rất có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị của gia đình, để con, cháu hướng về cội nguồn, về những người thân yêu, vun đắp những tình cảm tốt đẹp, những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của quê hương, đất nước.

Bày tỏ vui mừng về thăm Đường Lâm để chia vui với người dân nhân ngày Gia đình VN, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã gửi lời hỏi thăm ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể nhân dân địa phương, mong Đường Lâm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng để ngày càng phát triển bền vững, thịnh vượng.

Nhắc lại lịch sử làng cổ Đường Lâm vốn được coi là mảnh đất "Địa linh nhân kiệt", "Một ấp hai vua", quê hương văn hiến, cách mạng, có truyền thống hiếu học rất đỗi tự hào không chỉ của các thế hệ gia đình và nhân dân Đường Lâm mà còn của thủ đô Hà Nội và cả nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh thế hệ ngày nay luôn ghi nhớ công lao đóng góp của các vị tiền bối tại mảnh đất hào kiệt này; đồng thời khẳng định lịch sử phát triển của Đường Lâm còn được cả thế giới biết đến như một địa danh lịch sử cần được duy trì, bảo tồn những truyền thống di sản của làng xã.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn chăm lo cho mọi gia đình VN, nhất quán với chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau", Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao chính quyền và nhân dân địa phương về kết quả trong công tác an sinh xã hội đạt được trong những năm qua, trong đó Đường Lâm là một trong những xã đi đầu của TX.Sơn Tây trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu khi đã hoàn thành 80% chỉ tiêu, không còn hộ nghèo; người dân đùm bọc, thương yêu, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển trong một xã hội văn minh, hài hòa và đoàn kết.

Hướng tới kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng của Sơn Tây trong năm 2024, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng TX.Sơn Tây nói chung và xã Đường Lâm nói riêng sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công to lớn hơn, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển và thịnh vượng, có thêm nhiều nhân tài đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Trước đó, Chủ tịch nước đã tới dâng hương tại đền thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và vua Ngô Quyền, cũng như thăm hỏi và tặng quà 2 gia đình tiêu biểu của xã Đường Lâm là gia đình cựu chiến binh Kiều Văn Quốc (95 tuổi) và gia đình ông Giang Vĩnh Phúc (82 tuổi). Trong cuộc trò chuyện thân tình, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được đến thăm những gia đình tiêu biểu tại địa phương, đồng thời mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những nét văn hóa gia đình, làng xã truyền thống, sự đoàn kết đại gia đình, thôn xóm cũng như tiếp tục có những đóng góp tích cực cho xã hội và đất nước.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Úc

Chiều 27.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Úc tại VN Andrew Goledzinowski đến chào.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ VN - Úc thời gian qua, đặc biệt là việc 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 3.2024.

Chủ tịch nước đề nghị, trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới, 2 nước tiếp tục đề ra các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể. Hai bên duy trì việc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh, hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư; đẩy mạnh triển khai hợp tác trên các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch nước hoan nghênh các trường đại học Úc mở rộng liên kết với VN, đánh giá cao Úc duy trì các suất học bổng cho VN, đề nghị chính phủ Úc tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt học tập, sinh sống và lao động tại Úc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn Úc đã hỗ trợ VN trên nhiều lĩnh vực như y tế, gìn giữ hòa bình, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Chủ tịch nước đánh giá cao lập trường của Úc trong việc ủng hộ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982; mong Úc tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.