Giá USD hôm nay 22.3.2023: Đứng yên 'ngóng' tin lãi suất từ Mỹ

22/03/2023 08:42 GMT+7

Giá USD hôm nay đồng loạt đi ngang cả quốc tế lẫn trong nước khi nhà đầu tư tập trung chờ thông tin về lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố vào cuối ngày.

Sáng 22.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố duy trì ở mức 23.617 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên như Eximbank duy trì giá mua 23.360 đồng/USD, bán ra 23.740 đồng; ngân hàng Vietcombank cũng giữ nguyên giá mua 23.380 đồng, bán ra 23.750 đồng…

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế cũng không thay đổi. Đầu ngày, chỉ số USD-Index đạt 103,21 điểm, giảm nhẹ 0,08 điểm so với hôm qua.

Giá USD hôm nay 22.3.2023: Đứng yên 'ngóng' tin lãi suất từ Mỹ - Ảnh 1.

Giá USD sáng 22.3 đồng loạt đứng yên

NGỌC THẮNG

Thị trường tiền tệ đang chờ đợi thông báo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ vào chiều nay (theo giờ Mỹ). Nhà đầu tư dự báo Fed chỉ tăng lãi suất ở mức thấp do cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra. Thậm chí, theo công cụ CME FedWatch, các thị trường đang đặt cược 13,6% khả năng Fed sẽ giữ lãi suất không đổi sau cuộc họp tháng 3 và 86,4% khả năng tăng 25 điểm cơ bản.

Đây là nguyên nhân đẩy đồng bạc xanh giảm mạnh trong tuần trước. Dù vậy, sự lo lắng chung trên thị trường tài chính cũng khiến nhà đầu tư không mạnh tay bán ra.

Kết thúc phiên giao dịch 21.3 (rạng sáng 22.3 giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng cao. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 316,02 điểm, tương đương 0,98% lên 32.560,60 điểm. Chỉ số S&P 500 bật tăng 1,3% lên 4.002,87 điểm, lần đầu tiên khép phiên trên mốc 4.000 điểm kể từ đầu tháng 3. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,58% lên 11.860,11 điểm.

Cổ phiếu các ngân hàng khu vực nhảy vọt trong phiên. Cổ phiếu ngân hàng First Republic dẫn đầu đà tăng khi bứt phá gần 30%, sau khi lao dốc 47% trong phiên đầu tuần. Bên cạnh đó, chứng chỉ quỹ SPDR Regional Banking ETF tăng gần 6%. Cổ phiếu các ngân hàng khu vực được hỗ trợ sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, Chính phủ sẵn sàng cung cấp thêm đảm bảo tiền gửi nếu cuộc khủng hoảng ngân hàng trở nên tồi tệ hơn. Trước đó, sau khi 2 ngân hàng Signature và Silicon Valley Bank sụp đổ, Bộ Tài chính cùng với Fed và Tổ chức Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã tuyên bố bảo đảm 100% tiền gửi của tất cả khách hàng, mặc dù đại đa số tiền gửi vượt quá ngưỡng bảo hiểm 250.000 USD...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.