Giá xăng dầu hôm nay 23.12.2022: Tăng vọt trên mốc 82 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/12/2022 08:57 GMT+7

Giá dầu thô quay đầu lên giá khi dự báo nhu cầu nhiên liệu Trung Quốc tăng trở lại trong năm 2023.

Ngày 23.12, giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 78,5 USD/thùng, tăng hơn 80 cent trong khi giá dầu Brent giao tháng 3.2023 tăng lên mức 82,3 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch khuya 22.12, hợp đồng dầu Brent mất 1,22 USD (tương đương 1,5%) xuống 80,98 USD/thùng; dầu WTI lùi 80 cent (tương đương 1%) xuống 77,49 USD/thùng. Cả 2 hợp đồng dầu đều tăng 1 USD/thùng lúc đầu phiên.

Như vậy, dầu tăng trở lại sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ công bố cho thấy số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng thấp hơn so với dự báo trong tuần trước và đặc biệt nền kinh tế phục hồi nhanh hơn dự báo.

Giá dầu thô thế giới tăng trong bối cảnh nhu cầu tại Trung Quốc - thị trường nhập khẩu nhiên liệu lớn nhất thế giới - được dự báo tăng

ReUTERS

Theo Bloomberg, Trung Quốc dự kiến bỏ quy định cách ly đối với khách quốc tế từ tháng 1.2023.

Các nhà phân tích cho rằng, những yếu tố cản trở đà tăng của giá dầu trong năm nay như chính sách zero-Covid của Trung Quốc và việc phát hành dự trữ dầu khí chiến lược của một số chính phủ, sẽ không còn tồn tại vào năm 2023. Cùng với các lệnh trừng phạt đối với dầu và khí đốt của Nga, điều này sẽ làm giá dầu tăng trở lại.

Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, giá dầu ngày 23.12 cũng bị kiềm chế bởi lo ngại dịch Covid-19 gia tăng tại Trung Quốc. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế thế giới cho rằng, Trung Quốc có thể đang gặp khó khăn trong việc duy trì số lượng chính xác các ca nhiễm khi nước này trải qua một đợt tăng đột biến về số ca mắc bệnh, trong bối cảnh thế giới khá lo ngại về việc thiếu dữ liệu từ đất nước tỉ dân. Thậm chí, Reuters cho rằng, một bệnh viện ở Thượng Hải đã yêu cầu nhân viên của mình chuẩn bị cho một "trận chiến bi thảm" với Covid-19 vì dự đoán một nửa trong số 25 triệu dân của thành phố sẽ bị nhiễm bệnh vào cuối tuần tới, khi virus quét qua Trung Quốc hầu như không được kiểm soát.

Trong nước, chiết khấu bán lẻ xăng dầu theo phản ánh của doanh nghiệp bán lẻ là rớt thê thảm. Ngày 23.12, Công ty CP Petro Times thông báo chiết khấu với dầu diesel là "thỏa thuận", không còn mức 900 - 1.000 đồng/lít trước giờ điều chỉnh giảm giá xăng dầu chiều 21.12. Chiết khấu cho xăng RON95 là 500 đồng/lít, mua theo lô có mức thỏa thuận chiết khấu riêng.

Ngày 23.12, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước phổ biến như sau: xăng E5 RON92 19.975, xăng RON95 20.707 đồng/lít, dầu diesel 21.601 đồng/lít, dầu hỏa 21.836 đồng/lít và dầu mazut 12.863 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.