Giá xăng dầu hôm nay 7.1.2023: Mất 8% trong tuần đầu năm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
07/01/2023 09:05 GMT+7

Tính nguyên tuần đầu tiên của năm mới, giá dầu mất hơn 8%.

Ngày 7.1, giá dầu chốt phiên cuối tuần với dầu Brent dừng mức 78,57 USD/thùng, dầu WTI của Mỹ là 73,77 USD/thùng.

Tính hết tuần, cả dầu Brent và dầu WTI đều giảm hơn 8%, mức giảm tuần lớn nhất trong tuần đầu năm kể từ 2016. Trong khi 3 tuần cuối năm 2022, cả hai loại dầu nói trên đã tăng khoảng 13%.

Dầu thô giảm hơn 8% trong tuần đầu tiên của năm 2023

REUTERS

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường dầu mỏ có thể lấy lại được phần nào "sự bình tĩnh" sau đợt giảm vào đầu tuần này. Tuy nhiên, khả năng tăng giá vẫn còn hạn chế, ít nhất là trong thời gian tới do triển vọng kinh tế vẫn ảm đạm. Theo Reuters, báo cáo của ngành hoạt động dịch vụ Mỹ giảm lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi, nhưng báo cáo việc làm lại đang tăng như trước dịch khiến đồng USD giảm. Các phân tích nhận xét, nhà đầu tư đang "đặt cược" vào việc lạm phát đang hạ nhiệt và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cần phải mạnh tay như một số lo ngại. Đồng USD yếu hơn có thể thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ, vì hàng hóa định giá bằng USD sẽ rẻ hơn đối với những nhà đầu tư mua bằng các loại tiền tệ khác.

Trong nước, theo báo cáo cập nhật, sự cố kỹ thuật tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ được khắc phục xong trước ngày 15.1. Đồng thời, nhà máy này cũng dự kiến sẽ cấp bù sản lượng thiếu hụt từ nay đến trước Tết Nguyên đán. Sản lượng thiếu hụt do sự cố kỹ thuật của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn khoảng 120.000 m3. Dự kiến tháng 1, nhà máy này sẽ cung ứng ra thị trường 600.000 m3 xăng dầu các loại.

Ngoài ra, Bộ Công thương cho biết đã giao Vụ Thị trường trong nước phối hợp với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu để nắm cụ thể tình hình thực hiện tổng nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp, phương án bù đắp lượng xăng dầu thiếu hụt do sự cố tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gây ra. Động thái này nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán.

Chiều 6.1, tại buổi gặp gỡ báo chí ở TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã điểm lại giai đoạn khó khăn khi tình hình cung ứng xăng dầu bị đứt gãy cục bộ vào tháng 10.2022. Ông thừa nhận, nếu không có vấn đề đáng tiếc liên quan tới xăng dầu cuối tháng 10, đầu tháng 11 ở một số địa phương thì thành quả của ngành công thương trong năm 2022 trọn vẹn hơn. Ông Diên nói: "Trong khoảng 10 kỳ điều hành liên tiếp, mỗi kỳ 10 ngày, tức khoảng 3 tháng, các đơn vị cứ nhập vào thì giá cao, bán ra giá thấp hơn. Hiệu quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị tác động mạnh".

Trong nước, giá xăng dầu ngày 7.1 được áp dụng phổ biến như sau: xăng E5 RON92 không quá 21.350 đồng/lít; xăng RON95 không quá 22.150 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.151 đồng/lít; dầu hỏa không quá 22.760 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.633 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.