Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup được kỳ vọng không chỉ đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, mà còn giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thêm nguồn cầu thủ phong phú để cải thiện sức mạnh.

Nguồn lực tươi mới cho đội tuyển nữ Việt Nam

Từ ngày 23 đến 29.8, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I, năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, với sự tham dự của 12 đội bóng đến từ 9 địa phương trên cả nước. Giải đấu là mũi tên trúng nhiều đích: quảng bá văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phong trào bóng đá nữ quần chúng, đồng thời mài giũa những viên ngọc thô rực rỡ, giúp đội tuyển nữ Việt Nam thêm lựa chọn nâng tầm.

Những năm qua, từ nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bóng đá nữ đã hình thành và phát triển bằng chính tình yêu thể thao của cộng đồng. Những người phụ nữ vốn gắn với gia đình, lao động, sản xuất và đời sống bản làng đã bước ra sân bóng, trở thành cầu thủ và những nhân vật truyền cảm hứng ngay trong cộng đồng mình.

Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV- Ảnh 1.

Phó tổng giám đốc VTV Đỗ Đức Hoàng kỳ vọng sân chơi góp phần quảng bá văn hóa địa phương và thu hút sự quan tâm dành cho bóng đá nữ

ẢNH: BTC

Từ những sân chơi ở cơ sở, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup được phát triển lên quy mô toàn quốc, tạo cơ hội để những đội bóng từ nhiều vùng miền gặp gỡ, thi đấu và cùng xuất hiện trên một sân chơi chung.

Giải đấu do Đài Truyền hình Việt Nam - VTV phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, hướng tới xây dựng một sân chơi có bản sắc riêng, có khả năng phát triển bền vững khi gắn thể thao với đời sống cộng đồng và văn hóa của đồng bào các dân tộc. 12 đội bóng từ nhiều vùng miền cùng hội tụ, trong đó, có 4 đội bóng của tỉnh Lào Cai, gồm: phường Nghĩa Lộ, xã Lâm Thượng, xã Võ Lao và xã Lục Yên. 8 đội bóng còn lại đến từ các địa phương khác nhau: xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ; xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu; xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên; xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai; xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk; xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng và xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Sự góp mặt của các 12 đội bóng từ nhiều vùng miền cho thấy bước mở rộng rõ nét, tạo nên một bản đồ đa dạng và không gian gặp gỡ giữa những cộng đồng có bản sắc văn hóa, điều kiện sống cùng phong trào thể thao khác nhau.

Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV- Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung

ẢNH: BTC

Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV- Ảnh 3.

... cùng hoa khôi bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm tham dự sự kiện

ẢNH: BTC

Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV- Ảnh 4.

Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV- Ảnh 5.

Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV- Ảnh 6.

Những bóng hồng xinh đẹp tại họp báo công bố giải đấu

ẢNH: BTC

Trả lời Báo Thanh Niên tại sự kiện, Anh hùng lao động Mai Đức Chung, cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam tin rằng với sân chơi do VTV tổ chức, bóng đá nữ nước nhà sẽ có thêm những "hạt giống" quý.

"Tôi luôn mong muốn đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm những gương mặt đến từ các dân tộc thiểu số. Các em có tố chất thể lực, độ dẻo dai và sức mạnh, bên cạnh tinh thần quyết tâm. Đơn cử, Ngân Thị Vạn Sự (dân tộc Thái) rất nhanh nhẹn, hay Chương Thị Kiều (dân tộc Khmer) có tầm vóc tốt", ông Mai Đức Chung khẳng định.

"Tôi hy vọng giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup ngày càng quy tụ nhiều đội bóng. Lần đầu tổ chức đã có 12 đội rồi, đông hơn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Dù không huấn luyện đội nữ nữa, nhưng tôi sẽ luôn hỗ trợ ban chuyên môn nhìn nhận, phân tích, đánh giá thông qua các giải đấu, để có thêm nhân tài đến từ dân tộc thiểu số khoác áo tuyển".

Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV- Ảnh 7.

Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV- Ảnh 8.

Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV- Ảnh 9.

Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV- Ảnh 10.

Những đóa hoa xinh đẹp tạo nên sắc màu cho bóng đá nữ dân tộc thiểu số

ẢNH: BTC

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Mai Đức Chung: "Trước đây giải bóng đá nữ từng có CLB Sơn La, với nhiều thành viên đồng bào dân tộc thiểu số. Còn hiện tại, qua những giải đấu như VTV cup, liệu có thể kỳ vọng xuất hiện đội bóng tuyển chọn đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở giải nữ hay không?".

Cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định: "Tôi mong muốn có một đội bóng như vậy, để không chỉ tạo ra sức cạnh tranh lành mạnh cho giải nữ, mà còn quảng bá văn hóa, hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số đến đông đảo khán giả. Vừa qua, tôi cũng dành tặng tiền thưởng Anh hùng lao động cho đội bóng nữ xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ), nơi phong trào bóng đá nữ đang nhen nhóm. Tôi luôn muốn góp công sức để bóng đá nữ đi lên.

Tôi mong các nhà tài trợ quan tâm đến bóng đá nữ, thông qua những giải đấu ý nghĩa như vậy. Các em rất thiệt thòi, cần sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể đồng hành với nhà nước để phát triển. Chỉ khi phong trào nữ đi lên, đội tuyển nữ Việt Nam mới lớn mạnh".

Cầu thủ thi đấu với trang phục truyền thống

Một nét đặc trưng của giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup là các đội bóng sẽ thi đấu trong những bộ trang phục được phát triển từ trang phục truyền thống của dân tộc mình, vừa đảm bảo yêu cầu thi đấu vừa giữ được những dấu ấn đặc trưng về chất liệu, hoa văn và bản sắc.

Trong thời gian diễn ra giải tại phường Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Lào Cai dự kiến tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và trải nghiệm địa phương dành cho các đoàn VĐV. Đặc biệt, các đội bóng từ 8 tỉnh thành khác sẽ có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm Tết Xíp Xí của đồng bào Thái, một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng địa phương.

Giải đấu đặc biệt dành cho các ‘nàng tiên’ dân tộc thiểu số, cú đột phá bất ngờ của VTV- Ảnh 11.

Các cầu thủ thi đấu với trang phục quê hương

ẢNH: BTC

Các trận đấu của giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV5, VTV6, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thông qua mùa giải đầu tiên, ban tổ chức kỳ vọng giải tiếp tục được biết đến tại nhiều địa phương, nhiều vùng miền và nhiều cộng đồng dân tộc hơn, từng bước mở rộng bản đồ VTV Cup trong những mùa giải tiếp theo.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.