Giáng sinh thăm nhà thờ hơn 120 năm tuổi của người Hoa khu Chợ Lớn

24/12/2022 14:37 GMT+7

Noel này đi chơi ở đâu, ăn gì? Ngoài những địa điểm quen thuộc ở khu trung tâm Q.1 hay xóm đạo Phạm Thế Hiển (Q.8) thì địa điểm vô cùng thú vị không thể bỏ qua là nhà thờ Cha Tam của người Hoa khu Chợ Lớn.

Nhà thờ Giáo xứ Phanxicô Xaviê, nhưng cái tên quen thuộc mà mọi người vẫn dùng là nhà thờ Cha Tam, tọa lạc ở số 25 đường Học Lạc (P.14, Q.5, TP.HCM).

Cổng vào nhà thờ mang đặc trưng kiến trúc của người Hoa

Minh Đăng

Khoảng sân phía sau cổng vào và trước nhà thờ là tượng Đức Mẹ cùng bia tưởng niệm những vị thánh tuẫn vì đạo

Minh Đăng

Nhà thờ đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đêm Giáng sinh 24.12.2022

Minh Đăng

Nhà thờ Cha Tam cũng là điểm đến của nhiều khách du lịch quốc tế

Minh Đăng

Điều thú vị của nhà thờ này ngoài lịch sử lâu đời thì kiến trúc còn có sự giao thoa giữa phương Tây và Đông; mà cụ thể là của người Pháp và người Hoa. Chính nét văn hóa độc đáo của nhà thờ đã thu hút đông đúc du khách.

Vào năm 1865, đời Đức Cha Miche (Mịch, 1865 - 1872), Cha Philippe, linh mục Hội Thừa Sai Paris thuộc giáo phận Quảng Đông, đã đến thành lập nhà thờ đầu tiên cho người Hoa tại Chợ Lớn.

Nét văn hóa của người Hoa nổi bật qua đôi liễn ở ngay trung tâm

Minh Đăng

Những khâu chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất cho đêm Giáng sinh

Minh Đăng

Rộn ràng không khí đêm Noel

Minh Đăng

Theo các tài liệu lịch sử, năm 1898, Đức Cha Jean Dépierre (Đễ, 1895 - 1899), Giám Mục Sài Gòn, cử cha Phanxicô Xaviê Tam Assou một người giỏi tiếng Trung Quốc, đang làm cha phó Nhà Thờ Chánh Tòa Sài Gòn kiêm chức giáo sư trường Tabert, vào Chợ Lớn với nhiệm vụ hồi sinh lại đời sống đạo của người Hoa. Trong thời gian đó, Cha Tam đã tìm mua được một khu đất rất đẹp, rộng chừng 3 mẫu ở ngay trung tâm Chợ Lớn và trên đó ngài khởi sự xây dựng một ngôi nhà thờ mới, tức là ngôi thánh đường mà chúng ta đang có hiện nay. Lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày lễ Thánh Phanxicô Xaviê 3.12.1900. Năm 1934, cha Tam qua đời. Như vậy nếu tính từ ngày khởi công, nhà thờ này đã có tuổi đời hơn 120 năm.

Nhà thờ có những buổi lễ bằng tiếng Hoa cho người dân khu Chợ Lớn

Minh Đăng

Tóm lược lịch sử họ đạo Chợ Lớn

Minh Đăng

Cha Phanxicô Xaviê Tam Assou (Cha Tam) một người biết nhiều thứ tiếng Trung Quốc, đã khởi công xây dựng nên nhà thờ

Minh Đăng

Chân dung và tiểu sử của Cha Tam được đặt bên trái cửa chính theo hướng từ bên ngoài vào

Minh Đăng

Một điểm thú vị khác là mỗi ngày nhà thờ có 2 thánh lễ, một cho người Việt, và một cho người Hoa. Riêng ngày chủ nhật có 7 thánh lễ, 4 cho người Việt và 3 cho người Hoa, nhưng vẫn có nhiều lễ mà số người tham dự gấp đôi số ghế trong nhà thờ.

Chương trình lễ của nhà thờ bằng cả tiếng Việt và tiếng Hoa

Minh Đăng

Phía sau tượng Đức Mẹ là phù điêu tri ân các thánh tuẫn vì đạo

Minh Đăng

Trong không khí của đêm Giáng sinh, sau khi tham quan nhà thờ Cha Tam thì món ăn đặc trưng của người Hoa mà du khách không nên bỏ qua đó là món lẩu cù lao. Bên bếp lửa than bập bùng như làm ấm thêm những mối quan hệ gia đình bạn bè trong buổi tối se lạnh.

Món lẩu cù lao, một món đặc sản của người Hoa khu Chợ Lớn

Minh Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.