
Cô giáo của những trẻ em đặc biệt
Đó chính là cô Trần Thị Thanh Huyền (30 tuổi, TP.HCM), hiện đang là giáo viên chuyên chăm sóc và giáo dục trẻ em có nhu cầu đặc biệt tại nhà.
Cái cách mà cha mẹ thường khen thưởng khi con vâng lời hoặc trừng phạt khi con không vâng lời, đã gián tiếp khiến trẻ không dám nói 'không' trong các tình huống nguy hiểm.
Hòa cùng trào lưu sống xanh đang ngày càng phát triển, các bé mầm non cũng được các cô giáo hướng dẫn làm quen với việc sống gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống.
Trăn trở trước mối lo của nhiều phụ huynh hiện nay khi cho con tiếp xúc với thế giới mạng, nhóm sinh viên tại TP.HCM đã sáng chế ra ứng dụng giúp bé vừa chơi vừa học lại vừa được vận động.
Có một đứa trẻ luôn chui xuống gầm bàn, lột hết quần áo và tự nhận mình là con gà tây. Rất nhiều người tìm cách để giúp đứa trẻ nhưng đều không thể.
Một sân chơi mở vào dịp cuối tuần đầy ắp tiếng cười và chứa đựng rất nhiều thông điệp gửi phụ huynh, thầy cô giáo: Tất cả vì một tương lai tốt đẹp cho trẻ nhỏ.
Một chuyên gia về quyền lợi trẻ em vừa nhấn mạnh trẻ em cần sớm được dạy cách tự vệ để không trở thành nạn nhân bị bạo hành và cha mẹ không nên dạy trẻ bằng roi vọt.
Mỗi khi người trẻ cô đơn, họ dựa dẫm, bấu víu vào những “người lạ” trên mạng xã hội. Thế nhưng họ vẫn hy vọng có thể được thoải mái chuyện trò, tâm sự với ba mẹ...
Nhiều bạn trẻ cảm thấy áp lực từ 'cái bóng' thành đạt quá lớn của cha mẹ. Làm thế nào để luôn khuyến khích các con thành công mà vẫn là chính mình?
“Hoang mang” là tâm trạng chung của các bậc cha mẹ hiện đại khi ngày càng xuất hiện nhiều xu hướng giáo dụcNhật, Mỹ, Do Thái, giáo dục tại gia (homeschool)… Vậy nên chọn kiểu giáo dục nào? Dạy gì cho con?
Với các bậc phụ huynh, giai đoạn con bước vào tuổi vị thành niên là một thách thức rất lớn trong hành trình nuôi dạy, theo Knowmore.
Khi tài xế đậu xe chắn trước quầy hàng của bà, cậu bé 5 tuổi ở Trung Quốc đã quát tháo và cầm dao tiến về phía chiếc xe. Cậu yêu cầu tài xế phải lái đi, nếu không sẽ dùng dao đâm thủng lốp xe.