352 thí sinh dừng thi tốt nghiệp THPT vì liên quan bệnh nhân Covid-19 thứ 786

Phạm Anh
Phạm Anh
08/08/2020 20:22 GMT+7

Tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định dừng điểm thi tại Trường THPT Sơn Mỹ, TP.Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT vì liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 786.

Chiều nay 8.8, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định dừng điểm thi tại Trường THPT Sơn Mỹ, TP.Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn cho thí sinh vì liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 786.

Khẩn cấp dừng 1 điểm thi tốt nghiệp THPT vì cô giáo liên quan đến ca mắc Covid-19

Dừng một điểm thi THPT vì liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 786

Chiều 8.8, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận tỉnh này quyết định dừng điểm thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Sơn Mỹ, TP.Quảng Ngãi, vì tại đây có 48 thí sinh là F2 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 786.

Xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Ảnh: T.Phương

Theo đó, để an toàn cho thí sinh và gia đình, tất cả 352 thí sinh tại điểm thi này phải dừng thi tốt nghiệp và sẽ được tổ chức thi đợt 2.

Năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi có 12.426 thí sinh đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT ở 32 điểm thi. Tỉnh này điều động hơn 1.800 cán bộ giáo viên coi thi, hơn 300 cán bộ công an, nhân viên y tế phục vụ kỳ thi.

Thi tốt nghiệp giữa dịch Covid-19, thí sinh vẫn tự tin vượt "vũ môn"

Trước kỳ thi diễn ra, tỉnh Quảng Ngãi rà soát những thí sinh dự thi, phát hiện trường hợp liên quan đến các bệnh nhân nhiễm Covid-19 và từ vùng dịch trở về là 11 em (2 trường hợp là F1 và 9 trường hợp F2). Những thí sinh nói trên sẽ được sắp xếp thi tốt nghiệp THPT đợt sau.

Ngoài ra, toàn tỉnh Quảng Ngãi cũng có 47 giáo viên (chưa kể 2 giáo viên là F2 của bệnh nhân 876) có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 và vùng dịch trở về sẽ không tham gia công tác coi thi. Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã bổ sung lực lượng giáo viên thay những cán bộ, giáo viên liên quan đến Covid-19 để coi thi, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các hội đồng coi thi.

Trong sáng 8.8, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần hai bệnh nhân 786 và 787, phát hiện hai giáo viên là vợ của hai thầy giáo thuộc diện F1 của bệnh nhân Covid-19 thứ 786, được cử làm cán bộ coi thi tại Trường THPT Quang Trung, H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) và Trường THPT Lê Quý Đôn, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã chỉ đạo ngành giáo dục không bố trí hai người này coi thi và buộc cách ly y tế tại nhà bắt đầu từ sáng 8.8.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 8.8: Ghi nhận 26 ca bệnh, thêm địa phương mới lây nhiễm cộng đồng

Bệnh nhân 370 và 419 xét nghiệm âm tính với Covid-19 lần 2 liên tiếp

Ông Phạm Minh Đức, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết liên quan đến bệnh nhân Covid-19 là bệnh nhân 370 và 419, đang điều trị tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2 liên tiếp.

Hiện 6 bệnh nhân Covid-19 gồm: 370, 419, 590, 621, 786 va 787 có chuyển biến tốt, ăn ngủ bình thường.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.