Lào Cai: Sạt lở đất làm sập phòng học, trường phải mượn nhà dân để dạy học

12/09/2020 15:34 GMT+7

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã gây sạt lở đất, khiến nhiều phòng học bị sập đổ, hư hỏng nặng.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục H.Bảo Thắng (Lào Cai), mưa lớn từ ngày 7.9 đến nay đã gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn huyện.
Cụ thể, tại Trường tiểu học số 2 Thái Niên, mưa lớn làm đổ sập 60 m tường rào bao quanh trường. Công trình này được xây dựng bằng gạch bê tông không nung.
Còn tại Trường THCS thị trấn Phố Lu, mưa lớn nhiều ngày gây sụt lún ở dãy nhà 2 tầng khu C; 15 m tường bao quanh trường có nguy cơ đổ sập, có thể gây nguy hiểm cho các khu nhà nội trú của giáo viên và học sinh, cũng như người dân đi ngang qua khu vực này.
Tại Trường THCS xã Bản Cẩm, 40 m tường rào bị đổ sập hoàn toàn, đây là công trình được xây dựng từ nguồn xã hội hóa do phụ huynh đóng góp. Đoạn tường được xây dựng từ năm 2009 bằng gạch bê tông không nung.
sat-lo-dat

Đất đá sạt lở đổ về phía dãy phòng học ở điểm trường thôn Cửa Cải

Ảnh Nguyễn Kiên

Đặc biệt, tại điểm trường Cửa Cải (thôn Mã Vi) của Trường mầm non số 1 thị trấn Phong Hải, mưa lớn khiến đất đồi sạt lở làm sập 1 phòng học mầm non rộng 32 m2. Ước tính 150 m3 đất, đá tràn vào phòng học làm hư hỏng toàn bộ bàn ghế, đồ chơi, trang thiết bị giảng dạy và học tập.
Ngoài ra, một đoạn taluy dương dài khoảng 50 m đang có nguy cơ cao sạt lở, uy hiếp trực tiếp đến 4 phòng học của Trường tiểu học số 2 Phong Hải.
Đối với điểm trường thôn Cửa Cải và Trường tiểu học số 2 Phong Hải, nhà trường đã tạm thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Nhà trường và nhân dân địa phương đang tổ chức thu dọn đất đá, khắc phục hậu quả sạt lở đất. Dự kiến trong tuần tới, nhà trường sẽ mượn tạm nhà dân để tổ chức lớp học tạm cho học sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.