Mời trí thức trẻ tham gia viết bài cho hội thảo khoa học toàn cầu

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/02/2021 15:43 GMT+7

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vừa thông báo và mời các nhà khoa học trẻ là sinh viên, nghiên cứu sinh viết bài cho hội thảo khoa học toàn cầu với chủ đề: “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0"

Ngày 19.2, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ trong bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ về tri thức và công nghệ, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học toàn cầu với chủ đề “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0” dành cho các chuyên gia hàng đầu và lực lượng trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.
Đây sẽ là diễn đàn giúp các nhà khoa học trẻ là sinh viên và nghiên cứu sinh từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu có cơ hội trao đổi, trình bày và chia sẻ các công trình nghiên cứu của bản thân.
Thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, trách nhiệm và vai trò của trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Hội thảo cũng nhằm cung cấp nền tảng tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học giữa sinh viên và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Đăng kỷ yếu khoa học có số xuất bản ISBN

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam mời các nhà khoa học trẻ tham gia viết bài, thời gian nhận bài viết: từ ngày 1.2.2021 đến hết ngày 10.3.2021. Thời gian tổ chức hội thảo dự kiến từ 14 - 18 giờ ngày 2.4.2021.
Hội thảo sẽ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và kết nối trực tuyến với các điểm cầu: TP.HCM, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Cần Thơ, 11 Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước và một số điểm cầu có nhiều công trình tham gia hội thảo.
Đối tượng tham dự là sinh viên và nghiên cứu sinh (dưới 35 tuổi) đang học tập, nghiên cứu, làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trong và ngoài nước đều có quyền đăng ký tham gia theo hình thức cá nhân hoặc tập thể (tối đa 5 thành viên). Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều đề tài, công trình.
Ban tổ chức cho biết, bài viết đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có số xuất bản ISBN.

Thể lệ bài tham dự

Nội dung tham luận bao gồm các lĩnh vực:
Lĩnh vực kinh tế: tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, tín dụng; thương mại, quản trị kinh doanh, du lịch, marketing; kinh tế học, kinh tế phát triển, kinh tế chính trị.
Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ thông tin: vật lý; điện, điện tử; cơ khí, tự động hoá; kỹ thuật nhiệt; kỹ thuật công nghệ; toán tin học; công nghệ phần mềm; điện tử viễn thông; mạng máy tính truyền thông; trí tuệ nhân tạo.
Lĩnh vực xã hội và nhân văn: xuất bản, báo chí, lịch sử, địa lý, văn học; ngôn ngữ học, xã hội học - triết học, văn hoá nghệ thuật.
Cách thức trình bày: bài viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, dài 3.000 - 6.000 từ, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khổ giấy A4, bảng mã Unicode, giãn dòng 1.3, lề trái 3 cm, lề trên, lề phải, lề dưới đều 2 cm.
Nội dung yêu cầu: tên bài viết; họ và tên tác giả, học hàm, học vị, tên đơn vị công tác; tóm tắt bài viết (không quá 250 từ); từ khoá (3 - 5 từ); nội dung bài viết (có phần giới thiệu và kết luận); tài liệu tham khảo; phụ lục (nếu có).
Gửi toàn văn bài viết đến email: khoahoctretoancau@gmail.com. Lưu ý: cuối bài viết, tác giả ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại để ban tổ chức liên lạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.