Giữa lưng chừng đèo Sa Mù, lan hồ điệp bung nở... chuẩn bị xuống núi đón xuân

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/01/2023 11:11 GMT+7

Từ một dự án của Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Quảng Trị, vài năm trở lại đây, hàng vạn chậu lan hồ điệp được ươm mầm và bung nở trong những ngày cận tết ở lưng chừng đèo Sa Mù, chuẩn bị "xuống núi" đón xuân.

Đèo Sa Mù với độ cao trên 1.000 m ở xã Hướng Phùng (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) từng được nhiều người ví von là “tiểu Đà Lạt”. Giữa khung cảnh mây vờn núi, cung đường khúc khuỷu, có một nơi có hàng vạn bông hoa lan hồ điệp bung nở rực rỡ, khoe sắc, thu hút du khách tham quan cùng thương lái dịp cuối năm.

Một góc đèo Sa Mù

THANH LỘC

Với độ cao hơn 1.000 m, nơi đây quanh năm mây phủ.

Thanh Lộc

Được biết, hơn 30.000 cây lan hồ điệp ở đình Sa Mù do Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin khoa học - công nghệ Quảng Trị của Sở KH-CN tỉnh Quảng Trị nhân giống bằng cách nuôi cấy bằng mô, sau đó cho vào nhà kính để trồng.

Lan hồ điệp được trồng nơi đây sinh trưởng rất tốt, cho hoa rực rỡ, to, đẹp và lâu tàn

Thanh Lộc

Hiện nay, lan hồ điệp được trồng với 4 giống khác nhau như lan đỏ tím, lan vàng chấm trắng... Mục đích của việc trồng lan ở Sa Mù là để tìm loại lan phù hợp nhất để nhân giống, chuyển giao giống và kỹ thuật trồng cho doanh nghiệp và người dân.

Mỗi cây lan hồ điệp từ khi trồng đến ra hoa mất từ 20 - 22 tháng

Thanh Lộc

Vườn lan hồ điệp được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, với các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, phun sương... điều khiển và theo dõi hoàn toàn tự động bằng máy tính và điện thoại

Thanh Lộc

Ông Nguyễn Hương, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin khoa học - công nghệ Quảng Trị cho biết: “Đơn vị mở cửa để đón khách tham quan cũng như mua hoa tại vườn. Do vậy, trong những ngày cuối năm, nơi đây rất vui tươi, nhộn nhịp. Khách tham quan vừa để ngắm hoa, chụp ảnh cũng vừa để mang về cho mình những cành hoa yêu thích. Lan hồ điệp cũng được xuất bản đi các tỉnh thành khác như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên Đán".

Tất bật chuẩn bị đóng gói hoa để thương lái vận chuyển đi các tỉnh thành khác phục vụ thị trường tết

Thanh Lộc

Nhìn những cây lan hồ điệp khoe sắc ở Sa Mù, nhiều người kỳ vọng nơi này sẽ trở thành vùng chuyên canh lan, đem lại thu nhập cho người dân bản địa. Được biết, ngoài các loại hoa, trung tâm đã đưa các loại dược liệu quý hiếm có tại bản địa, có tên sách đỏ để bảo tồn và phát triển, điển hình như hoa lan kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.