Giúp người trẻ giải tỏa những băn khoăn trong cuộc sống

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/09/2022 06:05 GMT+7

Nhiều người trẻ ở tỉnh Vĩnh Phúc đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng, trong đó có những hành trình ý nghĩa như: 'Tuổi trẻ ơi, bạn nghĩ gì?', 'Trái tim xanh VP (Vĩnh Phúc)'…

Giải tỏa nỗi lòng

Hành trình “Tuổi trẻ ơi, bạn nghĩ gì?” là một hoạt động mới, sáng tạo do Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc triển khai tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Đây là chương trình để các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện của cá nhân, những quan điểm, suy nghĩ của mình về mối quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè, về cách nhìn nhận các vấn đề xung quanh như: bạo lực học đường, cộng đồng đồng tính, về định hướng nghề nghiệp và việc làm trong tương lai, áp lực học tập, thi cử…

“Hành trình trái tim xanh VP” xây dựng các công trình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

T.Đ

Anh Đỗ Thanh Phương, Phó trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học (Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc), chia sẻ: “Xã hội ngày càng phát triển, con người càng được sống trong những môi trường tiện nghi, thoải mái, và chúng ta không ngừng kỳ vọng vào cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, thời gian các bậc phụ huynh tập trung cho công việc, cho các mối quan hệ xã hội ngày càng nhiều, khiến thời gian dành để lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của con cái ngày càng ít đi, dẫn tới sự thấu hiểu, sẻ chia giữa cha mẹ và con cái ngày một xa cách. Vì vậy, chương trình được khởi xướng nhằm giúp người trẻ giải tỏa được nỗi lòng và những điều còn băn khoăn trong cuộc sống”.

Khách mời tham gia chương trình là cha mẹ, thầy cô, bạn bè các bạn - người được nhắc tới trong câu chuyện - để lắng nghe và giải đáp những thắc mắc, những tâm tư mà các bạn chưa bao giờ hỏi, không dám nói ra. Chương trình cũng có sự tham gia của các thầy cô chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tâm lý học đường, tư vấn tuyển sinh và các bạn cựu học sinh…

Tại chương trình diễn ra ở Trường THPT Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, các bạn trẻ đã được nghe nhiều câu chuyện khác nhau. Có những câu chuyện, sự việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu không xử lý kịp thời thì sẽ trở thành chuyện lớn và có thể làm rạn nứt tình cảm với người thân, thầy cô và bạn bè. Chương trình đã nhận được sự quan tâm của thầy cô, các bậc phụ huynh và học sinh trong toàn trường.

Anh Đỗ Thanh Phương cũng cho biết dự kiến chương trình sẽ được triển khai tại tất cả các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh trong thời gian tới.

Bạn trẻ Vĩnh Phúc mang vật dụng đến tặng những trường học khó khăn trong “Hành trình trái tim xanh VP”

“Hành trình trái tim xanh VP”

“Hành trình trái tim xanh VP” là điểm sáng trong phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Vĩnh Phúc, nhằm giúp đỡ các em thiếu nhi và người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thanh niên đặc thù, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tuyên truyền bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu…

Anh Nguyễn Văn Tú, Trưởng ban Phong trào, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết được triển khai từ đầu năm 2018, tính đến nay “Hành trình trái tim xanh VP” đã tổ chức thành công 17 hành trình tại nhiều địa phương trên cả nước, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Sẵn sàng dấn thân bắt đầu từ những việc làm tốt

Trong 2 ngày 28, 29.9 diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, mục tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tập trung vào bồi dưỡng thế hệ trẻ Vĩnh Phúc phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tinh thần thượng tôn pháp luật; lòng yêu nước; có ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia…

Khởi đầu chuỗi hành trình là chương trình “Đông ấm áp, Xuân yêu thương” được tổ chức tại H.Mèo Vạc (Hà Giang). Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên VN tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp được gần 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động xã hội. Đoàn tình nguyện đã trao tặng 2 phòng học lắp ghép cùng toàn bộ trang thiết bị học tập cho Trường mầm non Tả Lủng; tặng 100 áo ấm cho học sinh nghèo của Trường tiểu học Tả Lủng.

“Nụ cười rạng rỡ của các em thiếu nhi nơi vùng cao hẻo lánh là động lực để tuổi trẻ Vĩnh Phúc thực hiện nhiều hơn những việc làm ý nghĩa. Trong chuyến đi, đoàn tình nguyện đã tới thăm, tặng quà và cờ Tổ quốc cho Trạm quản lý cột cờ Lũng Cú (Hà Giang); dâng hương tại Điểm cao 468 và viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên”, anh Tú chia sẻ.

Tiếp sau đó là những hành trình hướng về biển đảo Tổ quốc như cuộc hành trình được thực hiện tại tỉnh Phú Yên. Đoàn tình nguyện đã hỗ trợ các trang thiết bị cho công trình thanh niên “Bếp hồng trao em” của Trường mầm non Hòa Hiệp Nam (H.Đông Hòa) và tặng cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hành trình thể hiện sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhằm chia sẻ khó khăn với các ngư dân; động viên các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ biển, đảo quê hương nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ…

“Hành trình trái tim xanh VP” lần thứ 6 với chủ đề “Kỳ nghỉ hồng ý nghĩa” được tổ chức tại TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa). Tại đây, đoàn tình nguyện đã tặng 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Trường Sơn; phối hợp với đoàn viên thanh niên H.Sầm Sơn thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, tham gia thu gom túi ni lông, rác thải nhựa tại bãi biển Sầm Sơn. Hoạt động đã nâng cao nhận thức cho người dân về tác động của biến đổi khí hậu với đời sống con người, kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển, nói không với rác thải nhựa…

“Mỗi hành trình được thực hiện là sự đóng góp của hàng nghìn đoàn viên, thanh thiếu niên, hội viên và các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân trong tỉnh, giúp đỡ và tạo động lực để những người khó khăn trong tỉnh và cả nước có điều kiện, cơ hội vươn lên trong cuộc sống và phát triển bản thân. Hành trình đã gắn kết yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái của người trẻ tới cộng đồng”, anh Tú nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.