Hà Nội đồng loạt cảnh báo chiêu lừa 'con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp'

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
15/03/2023 09:38 GMT+7

Sau khi xuất hiện những trường hợp phụ huynh đầu tiên ở Hà Nội nhận được cuộc gọi với chiêu lừa "con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp", các trường học ở Hà Nội đồng loạt thông báo để phụ huynh cảnh giác.

Giả mạo là giáo viên, là bạn của học sinh

Chị T.H có con học lớp 10 tại Trường THPT Chu Văn An (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, chiều 13.3, trong nhóm phụ huynh lớp con chị có phụ huynh thông tin nhận được cuộc gọi con đang cấp cứu và yêu cầu chuyển tiền.

Hà Nội đồng loạt cảnh báo chiêu lừa "con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp" - Ảnh 1.

Phụ huynh Trường THPT Chu Văn An nhận tin nhắn cảnh báo từ trường chiều tối 13.3

THU HẰNG

Người gọi điện nắm rất rõ thông tin của học sinh và tên chính xác của giáo viên, kể cả môn dạy. Rất may, vì mấy ngày vừa qua thông tin về chiêu lừa đảo này ở TP.HCM tràn ngập trên các báo, nên phụ huynh này tỉnh táo hỏi lại giáo viên chủ nhiệm và nhận được thông tin con vẫn đang ở lớp học bình thường.

"Nếu chưa biết trước hành vi lừa đảo này đang phổ biến ở phía nam, nhận được cuộc gọi như vậy tôi cũng sẽ cuống lên mà làm theo chỉ dẫn chuyển tiền của họ", chị T.H chia sẻ.

Một phụ huynh khác có con học ở Trường THCS Ngô Sỹ Liên (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, cũng nhận được cuộc gọi của người tự xưng là thầy giáo thể dục, nói con bị ngã trong tiết của thầy và đang ở viện. Tuy nhiên, đến khi hỏi con học trường nào thì kẻ xấu lại nói tên một trường THCS ở Q.Cầu Giấy nên phụ huynh này biết ngay đây là cuộc gọi lừa đảo.

Đáng chú ý, đối tượng giả mạo ở Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc tự xưng là giáo viên, nhân viên của trường hay bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện nữa, mà còn xuất hiện trường hợp tự xưng là bạn của con.

Trên nhóm cư dân một khu đô thị ở Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội), chiều 14.3 có cư dân cho biết dù con gái anh đang nghỉ học ở nhà nhưng anh lại nhận được điện thoại của một đối tượng xưng là bạn của con gái và hớt hải cho biết: "Bạn T.M đang cấp cứu ở Viện 108, chú chuyển tiền gấp để cháu đóng viện phí cho bạn ấy không thì nguy kịch mất"…

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, cho biết mới đây hai phụ huynh của trường nhận được cuộc gọi "con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp". Dù kẻ xấu nói chính xác thông tin của con, học lớp nào, giáo viên là ai… nhưng may mắn là các phụ huynh đều cảnh giác, gọi điện trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm của lớp con mình để xác minh thông tin. Nhờ đó, kẻ xấu đã không thực hiện được hành vi lừa đảo.

"Sau khi nhận được thông tin, đầu tiên nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm lập tức thông báo đến phụ huynh của tất cả các lớp trên toàn trường và sẽ báo cáo với cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời tình trạng này", bà Nhiếp chia sẻ thêm.

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Q.Đống Đa, Hà Nội) mới đây cũng phát cảnh báo: "Hiện nay, có hiện tượng kẻ xấu mạo danh giáo viên trường gọi điện cho phụ huynh thông báo con bị tai nạn giao thông và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền. Đề nghị quý phụ huynh cảnh giác và gọi điện cho thầy cô chủ nhiệm để kiểm chứng".

Ghi nhận cho thấy, từ tối 13.3 đến nay, sau khi đọc được thông tin chiêu lừa đã xuất hiện ở những trường học đầu tiên tại Hà Nội, rất nhiều trường học trên địa bàn thủ đô đồng loạt gửi thông báo để phụ huynh biết và nêu cao cảnh giác.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hoàn Kiếm, cho biết dù các trường báo cáo chưa nhận được phản ánh nào của phụ huynh về việc nhận được cuộc gọi lừa đảo như vậy nhưng sáng 14.3, Phòng GD-ĐT Q.Hoàn Kiếm cũng đã yêu cầu tất cả các trường lập tức gửi thông báo tới phụ huynh. "Không phải phụ huynh nào cũng đọc tin tức thường xuyên để biết hành vi lừa đảo này đang phổ biến, nên việc thông báo trước để phòng ngừa là rất cần thiết", bà Giang nói.

"Nếu học sinh không may nhập viện nhà trường sẽ chăm sóc và bàn giao khi gia đình tới"

Trên các diễn đàn, một số phụ huynh tại Hà Nội đặt vấn đề, khi đánh đồng tất cả các cuộc gọi đều là lừa đảo, nếu trong trường hợp không gọi được cho thầy cô chủ nhiệm hoặc đại diện nhà trường thì phụ huynh sẽ rơi vào tình huống lo lắng: con mình bị cấp cứu thật mà mình lại tưởng bị lừa thì con sẽ bị bỏ mặc trong tình huống nguy cấp.

Ở khía cạnh này, một số trường chọn cách thông báo để phụ huynh không phải lo đến tình huống con mình bị đi viện cấp cứu mà không có ai hỗ trợ. Trong thông báo phát đi sáng 14.3, Trường THPT Trần Phú (Q.Hoàn Kiếm) nhắc lại hành vi lừa đảo để phụ huynh cảnh giác và trấn an phụ huynh: "Nhà trường kính nhờ thầy cô giáo viên chủ nhiệm chia sẻ thông tin cho cha mẹ học sinh lớp mình để nâng cao cảnh giác. Nếu có xảy trường hợp cấp cứu thì nhà trường sẽ chăm sóc và bàn giao khi gia đình tới, chứ không có việc phải nộp tạm ứng. Các bậc cha mẹ học sinh nếu nhận được tin nhắn, cuộc gọi tương tự, hãy bình tĩnh gọi cho thầy cô giáo viên chủ nhiệm để xác minh".

Thông báo của Trường Marie Curie gửi đến phụ huynh nêu rõ: "Khi có sự việc bất thường xảy ra đối với học sinh, giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc trực tiếp đến phụ huynh. Nếu cần tiền để làm thủ tục nhập viện, nhà trường sẽ chủ động thu xếp, phụ huynh không phải chuyển tiền cho bất kỳ ai".

Xuất phát từ băn khoăn kẻ xấu nắm rất rõ thông tin của học sinh và tên chính xác của giáo viên, kể cả môn dạy, nhiều ý kiến đề nghị công an vào cuộc điều tra, xử lý việc mua, bán thông tin cá nhân học sinh; cơ quan quản lý xem lại quy trình bảo mật thông tin cá nhân của học sinh tại trường học.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường thông báo đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý

Chiều 14.3, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết đã ký văn bản gửi tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn để phòng, chống hành vi lừa đảo trên; yêu cầu các trường có phương án tiếp nhận, thông báo số điện thoại đường dây nóng đến phụ huynh để xử lý kịp thời thông tin phản ánh về những sự việc và thủ đoạn lừa đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.