Hà Nội: F0 chậm được đưa đi điều trị, phường nói ‘do toàn thành phố quá tải’

Mai Hà
Mai Hà
18/11/2021 16:38 GMT+7

Một trường hợp dương tính được thông báo kết quả hôm 16.11, nhưng tới chiều 18.11 vẫn chưa được đưa đi điều trị. Trong khi đó, lãnh đạo P.Cổ Nhuế 1 (Q.Bắc Từ Liêm) cho rằng do toàn thành phố đang quá tải.

Thông tin tới báo Thanh Niên, một cư dân sinh sống tại khu đô thị Thành phố giao lưu, thuộc P.Cổ Nhuế 1 (Q.Bắc Từ Liêm), cho biết được xét nghiệm làm mẫu gộp ngày 13.11, kết quả dương tính; sau đó, tới 15.11 được lấy mẫu đơn, sáng ngày 16.11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, sau khi bệnh nhân nhận kết quả dương tính thì được y tế P.Cổ Nhuế 1 thông báo chưa đưa đi điều trị được do chưa bố trí được nơi điều trị.

Số lượng F0 tại Hà Nội 10 ngày trở đây đang liên tục tăng

đậu tiến đạt

Chờ đợi từ 16.11 đến chiều 18.11, F0 này vẫn chưa nhận được thông tin đưa đi điều trị của phường. Gia đình F0 này có 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con, nên rất lo lắng việc chậm được đưa đi điều trị sẽ lây sang cho người thân còn lại. Nhiều cư dân sinh sống cùng toà chung cư này cũng rất hoang mang, lo lắng khi F0 này chậm được đưa đi điều trị.

Hà Nội bỏ yêu cầu cách ly Covid-19 với người từ TP.HCM, Bình Dương...

Chiều 18.11, PVThanh Niên đã phản ánh thông tin này với lãnh đạo P.Cổ Nhuế 1. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi vì sao F0 chưa được đưa đi cách ly, ông Chu Thanh Hà, Chủ tịch UBND P.Cổ Nhuế 1, lại nêu: “(PV) có thấy là toàn thành phố đang quá tải không?” Khi được hỏi lý do có phải thành phố đã quá tải giường bệnh hay không, ông Hà nói “đang quá tải”, và cho biết phường trong chiều 18.11 đang làm các thủ tục để đưa F0 đi.

Song ông Hà không trả lời câu hỏi toàn phường hiện có bao nhiêu F0, mà chỉ cho biết “việc này đã được thông tin rộng rãi”.

Về các F1, ông Hà cho hay đã được đưa đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, theo phản ánh từ phía người dân, tới đầu giờ chiều nay, một số F1 vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phường.

Theo thống kê từ Sở Y tế Hà Nội, hiện số lượng F0 trên địa bàn Q.Bắc Từ Liêm là 213 ca (trong đó 119 F0 thuộc ổ dịch cũ hoặc đã được kiểm soát), có gần 100 F0 mới phát hiện, chủ yếu liên quan tới ổ dịch thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, H.Mê Linh), ổ dịch đường Trần Duy Hưng (Q.Cầu Giấy)...

Đáng chú ý, trong công điện ngày 16.11, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã yêu cầu thí điểm thu dung, điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ (F0) trên địa bàn xã phường, thị trấn với phương châm “4 tại chỗ” do các quận, huyện, thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế.

Theo đó, sẽ thí điểm thực hiện tại Trung tâm Văn hóa, thể thao P.Thạch Bàn, Q.Long Biên với quy mô 150 giường; Trường THCS Tiền Yên, H.Hoài Đức - quy mô 300 giường (trường mới xây dựng, chưa bàn giao đón học sinh); Phòng khám đa khoa Minh Phú, H.Sóc Sơn - quy mô 200 giường; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên H.Thanh Trì - quy mô 300 giường; trường Mầm non Lê Thanh A, xã Lê Thanh H.Mỹ Đức - quy mô 200 giường.

Ngoài ra, Hà Nội vẫn đang duy trì các bệnh viện dã chiến cũng như các cơ sở điều trị chuyên môn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.