Hà Nội nghiên cứu chủ trương đầu tư các công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo

03/02/2023 09:12 GMT+7

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội sẽ nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình số 03/CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Hà Nội nghiên cứu chủ trương đầu tư công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo - Ảnh 1.

Dự án thí điểm đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội kéo dài tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng của thành phố

MRB

Thông báo nêu rõ, bên cạnh một số kết quả đã đạt được trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình số 03/CTr/TU đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Trong đó, có một số chỉ tiêu chậm tiến độ, có nhiều chỉ tiêu gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện (đầu tư xây dựng 20 chợ; cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên; triển khai các công tác liên quan cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực…).

Bên cạnh đó, một số công trình, dự án không đảm bảo tiến độ cũng đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu của Chương trình số 03/CTr/TU. Cụ thể, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (H.Thanh Trì, Hà Nội) kéo dài tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý 50 - 55%; dự án thí điểm đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội kéo dài tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng.

Hà Nội nghiên cứu chủ trương đầu tư công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo - Ảnh 2.

Hà Nội yêu cầu lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo trong năm 2023

LƯU QUANG PHỔ

Để tháo gỡ, đẩy nhanh thực hiện một số chỉ tiêu, Ban Chỉ đạo Chương trình số 03/CTr/TU đề nghị Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn tổ chức cuộc họp, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu hạ ngầm hệ thống cáp điện lực, thông tin; hoàn thành trong quý 1/2023.

Đối với Sở KH-ĐT Hà Nội, khẩn trương báo cáo UBND thành phố xem xét, giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo; báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định, chậm nhất tại kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND thành phố.

Sở Công thương Hà Nội khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai rà soát chi tiết quy mô, tiến độ, thời gian hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng các chợ; hoàn thành việc rà soát trước ngày 20.2.

Năm 2023, phải làm "sống" lại các công viên

Trước đó, tại phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP.Hà Nội về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, diễn ra chiều 14.10.2022, giải trình với cử tri, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố rất quan tâm đến đầu tư hạ tầng phục vụ nhân dân trong các khu đô thị nói riêng và trên địa bàn toàn thành phố nói chung.

"Năm 2023, phải làm "sống" lại các công viên ở Hà Nội", ông Thanh nêu quyết tâm và cho hay, thành phố sẽ sớm tìm mô hình, kêu gọi đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống công viên cây xanh để người dân được hưởng lợi.

Hồi tháng 12.2022, một phần rào chắn công viên Thống Nhất ở phía đường Trần Nhân Tông (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được tháo dỡ để kết nối với phố đi bộ. Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị UBND thành phố dừng bán vé vào công viên Thống Nhất do doanh thu không đủ chi cho nhân viên bán vé.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.