Hà Tĩnh: Phê bình cán bộ xã cho dân chuyển nhượng đất dự án cao tốc Bắc - Nam

Phạm Đức
Phạm Đức
11/02/2023 15:51 GMT+7

Nhiều cán bộ xã Kim Song Trường và xã Quang Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa bị phê bình vì để xảy ra sai sót trong việc tách thửa, chuyển nhượng đất đai liên quan đến dự án cao tốc Bắc - Nam.

Ngày 11.2, thông tin từ UBND H.Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương này vừa nghiêm khắc phê bình các cán bộ của UBND xã Quang Lộc và UBND xã Kim Song Trường do đã để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư liên quan đến dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn qua địa bàn.

Phê bình cán bộ xã cho dân chuyển nhượng đất dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa phận H.Can Lộc

PHẠM ĐỨC

Cụ thể, các cán bộ thuộc UBND xã Quang Lộc bị phê bình gồm: ông Đặng Đình Vinh, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Đình Vương, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường và ông Trần Phi Nam, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.

Cán bộ UBND xã Kim Song Trường bị phê bình gồm: ông Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch HĐND, nguyên Chủ tịch UBND xã; Phan Văn Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã; Nguyễn Thanh Hoàn, Phó chủ tịch UBND xã; Nguyễn An Giang, nguyên công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Lê Văn Toàn, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.

Theo ông Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND H.Can Lộc, mặc dù đã nắm được chủ trương dự án và phạm vi ranh giới sơ bộ của dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn nhưng cán bộ của 2 xã nói trên vẫn thực hiện đo đạc tách thửa, ký xác nhận, chứng thực cho 7 hộ người dân thực hiện việc chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất. Việc này đã làm ảnh hưởng đến việc kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc.

Ngay sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện, UBND xã Quang Lộc và UBND xã Kim Song Trường đã kịp thời thu hồi lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa để xảy ra hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án cao tốc.

UBND H.Can Lộc yêu cầu lãnh đạo xã Quang Lộc và xã Kim Song Trường nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm không để xảy ra sai sót tương tự liên quan đến dự án cao tốc Bắc - Nam đang triển khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.