Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Quân đội Hàn Quốc ngày 6.8 thông báo đã phát hiện CHDCND Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng phi đạn chưa xác định ra vùng biển phía đông trong ngày 6.8. Trong cập nhật sau đó, JCS cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan miền đông nước này, theo hãng tin Yonhap.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng phát hiện vụ phóng và nghi ngờ vật thể được phóng là tên lửa đạn đạo. Theo truyền thông Nhật Bản, quả tên lửa có vẻ đã rơi bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Bình Nhưỡng chưa bình luận về những thông tin trên.

Triều Tiên phóng tên lửa hồi năm 2019

ẢNH: REUTERS

Trong năm nay, Triều Tiên đã thực hiện một loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn, pháo phản lực và các loại vũ khí chiến thuật khác được phát triển nhằm tăng cường năng lực quân sự.

Lần thử vũ khí gần nhất được Triều Tiên xác nhận là vào cuối tháng 6, với sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Khi đó, nước này thử nghiệm các hệ thống rốc két đa nòng 240 mm, tên lửa đạn đạo chiến thuật và lựu pháo tự hành 155 mm.

Vụ phóng mới nhất diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản đang "chuyển mình thành một quốc gia hiếu chiến" trong bối cảnh Tokyo tăng cường vị thế quân sự tại khu vực Thái Bình Dương.

Triều Tiên phản ứng sau khi Nhật Bản phóng thử tên lửa Tomahawk

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro tuần này tuyên bố rằng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cần được tăng cường với "tinh thần khẩn trương và ý thức về tình trạng khủng hoảng", khi một đánh giá mới của chính phủ cảnh báo về những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.

Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tuyên bố trên các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên vào ngày 5.8 rằng "giới lãnh đạo" Bình Nhưỡng sẽ triển khai thêm các phương án quân sự, một động thái rõ ràng là hệ quả từ sự "chuyển mình" của Nhật Bản.

Vụ phóng tên lửa mới nhất cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ lặp lại cảnh báo công dân Mỹ không nên đến Triều Tiên với bất cứ mục đích gì, vì nguy cơ nghiêm trọng về việc bị bắt và giam giữ lâu dài, theo Yonhap. Bất chấp cảnh báo, Washington nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump vẫn sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên.

Mỹ ban hành lệnh cấm công dân đến Triều Tiên vào tháng 9.2017 sau khi Bình Nhưỡng thả sinh viên Mỹ Otto Warmbier sau 17 tháng giam giữ với cáo buộc có hành động chống phá nhà nước. Warmbier được đưa về nước trong tình trạng sống thực vật và qua đời vài ngày sau đó.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.