Hàn Quốc xôn xao vì bộ phim Netflix về săn đuổi lính đào ngũ

19/09/2021 08:45 GMT+7

Một dự án phim của Netflix trở thành tâm điểm tranh cãi ở Hàn Quốc , làm dấy lên nhiều câu hỏi về chính sách của quốc gia này về chế độ quân dịch cũng như các bê bối lạm dụng trước đây.

“Deserter Pursuit" (“D.P.”, tức “Truy đuổi đào binh”) kể về hành trình bắt giữ quân nhân đào ngũ của cảnh sát quân sự. Tuy nhiên, bộ phim cũng đem lại cái nhìn về cuộc sống hằng ngày của lính nghĩa vụ, bao gồm các cáo buộc lạm dụng thể chất và tinh thần. Những kẻ đào ngũ được mô tả vừa là tội phạm vừa là nạn nhân.
Từ khi công chiếu vào cuối tháng 8.2021, D.P. là một trong những chương trình được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc. Các chính trị gia cũng đề cập đến bộ phim.
“Có một cảnh trong D.P. mà họ ném ủng vào một binh sĩ. Tôi từng bị đánh như vậy nhiều lần, như bị đánh vào đầu, đôi khi bằng nắm đấm. Giờ nhìn lại, tôi cảm thấy bất công, nhưng lúc đó thì thấy bình thường", Ma Joon-bin, một quân nhân từng phục vụ từ năm 2013-2014, cho biết.

Một cảnh trong series phim D.P. đang thu hút nhiều chú ý tại Hàn Quốc.

Chụp màn hình Netflix

Nhiều người cũng cho biết bộ phim đem lại các kí ức đau thương. Hiện tại, toàn bộ nam giới Hàn Quốc phải nhập ngũ với thời gian lên đến 21 tháng, tùy thuộc vào các quân-binh chủng.
Tuy nhiên, có nhiều người lại cho rằng các cảnh lạm dụng đã bị làm quá.
“Lúc tôi đi thì đâu có gì nặng nề. Và giờ còn có thể cầm điện thoại trong quân đội nữa, nên có thể liên lạc với người nhà và thế giới bên ngoài tốt hơn. Nên tôi nghĩ là kiểu hành vi đó không còn đâu", theo Lee Jiun Tae, quân nhân có thời gian tại ngũ từ năm 2017-2019.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tình trạng lạm dụng và đào ngũ trong số lính nghĩa vụ đã giảm, phần lớn là nhờ quyết định cho sử dụng điện thoại trong quân ngũ hồi năm 2019.
Đầu năm 2021, sau nhiều bê bối lạm dụng tình dục, một đạo luật đã được thông qua quy định tội phạm bạo lực và lạm dụng tình dục trong quân ngũ sẽ bị xét xử tại các tòa án dân sự.
Tuần trước, quân đội Hàn Quốc nói từ trước khi bộ phim xuất hiện thì nước này đã có kế hoạch loại bỏ hệ thống bắt buộc binh sĩ truy tìm kẻ đào ngũ. Thay đổi này sẽ có hiệu lực từ tháng 7.2022.

40 năm tù cho thủ lĩnh nhóm lạm dụng tình dục trực tuyến Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.