Hàng chục ngàn người tuần hành, chính quyền Hồng Kông kêu gọi bình tĩnh

08/12/2019 19:23 GMT+7

Hàng chục ngàn người biểu tình mặc trang phục đen ngày 8.12 tham gia cuộc tuần hành thể hiển sự ủng hộ đối với phong trào biểu tình phản đối chính quyền đặc khu Hồng Kông kéo dài 6 tháng qua.

Theo Reuters, đám đông tuần hành từ Công viên Victoria ở khu mua sắm sầm uất Đồng La Loan cho đến đường Chater gần quận trung tâm tài chính của Hồng Kông.
Đây là cuộc biểu tình được chính quyền đặc khu cấp phép. Trong một thông báo, chính quyền đặc khu tuyên bố “đã rút ra bài học và sẽ lắng nghe, chấp nhận lời chỉ trích”, đồng thời kêu gọi người biểu tình bình tĩnh.
Ông Đặng Bỉnh Cường, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hồng Kông, tuyên bố cảnh sát sẽ xử lý biểu tình linh hoạt, sử dụng “biện pháp mềm mỏng lẫn cứng rắn”.
Trước đó cùng ngày, cảnh sát thông báo đã bắt giữ 11 người độ tuổi 20-63, tịch thu một số vũ khí bao gồm dao găm, pháo, 105 viên đạn và một khẩu súng lục bán tự động.

Đám đông tham gia cuộc tuần hành thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào biểu tình phản đối chính quyền đặc khu suốt 6 tháng qua

Reuters

Cuộc tuần hành diễn ra nhân dịp tròn 6 tháng phong trào biểu tình phản đối chính quyền đặc khu dẫn đến bạo động, làm tê liệt Hồng Kông.
Kể từ tháng 6, Hồng Kông chứng kiến hơn 900 cuộc biểu tình, tuần hành và đa phần kết thúc với những vụ đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát.
Trong 6 tháng qua, cảnh sát đã bắt giữ gần 6.000 người, trong đó 30% có độ tuổi 21-25. Tình hình Hồng Kông khá yên ắng kể từ cuộc bầu cử cấp quận hôm 24.11 với các ứng viên phe đối lập giành chiến thắng lớn. 

Trung Quốc, Hồng Kông đáp trả đạo luật ủng hộ người biểu tình của Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.